Tưng bừng các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 2018

(PLO) - Sáng nay, 18/4, Lễ khai mạc Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 do Bộ TT&TT tổ chức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Điểm nhấn lớn nhất trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần này là Hội sách, tập trung trên 100 gian hàng, với khoảng 50.000 tên sách các loại, cùng với 20 sự kiện...
Tưng bừng các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 2018

Tới dự và cắt băng khai mạc có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW; ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Bộ trưởng Bộ TT&TT; ông Đào Việt Trung, Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên TW Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội; ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo một số Ban, Bộ, ngành TW và gần 80 đơn vị thuộc các nhà xuất bản, công ty phát hành sách trên cả nước.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 trên toàn quốc và Hội chợ sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội là nhằm tôn vinh giá trị của sách trong đời sống xã hội, thể hiện sự quý trọng tri thức của dân tộc Việt Nam.
"Trong đời sống tinh thần của xã hội, sách luôn đóng vai trò quan trọng, bởi thông qua sách, tất cả các tri thức, vốn hiểu biết, thế giới tinh thần - tình cảm của con người được bảo tồn, lưu giữ và phát huy tác dụng trong đời sống, góp phần giáo dục, hoàn thiện nhân cách con người và thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội. Vì vậy, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách đồng nghĩa với việc thực hiện mục tiêu xây dựng nền tảng tri thức trong mỗi con người, mỗi gia đình và toàn xã hội", Bộ trưởng Bộ TT&TT nói.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thông tin, năm nay, Ngày Sách Việt Nam được tổ chức với quy mô lớn hơn các năm trước và đây là bước chuẩn bị cho việc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định của Thủ tướng về Ngày Sách Việt Nam. 
Đông đảo bạn đọc đến tìm mua sách. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT.
Đông đảo bạn đọc đến tìm mua sách. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ TT&TT.
Điểm nhấn lớn nhất trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 là Hội sách chào mừng Ngày Sách Việt Nam (ngày 18/4 – 22/4 tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội) hội tụ trên 100 gian hàng của gần 80 đơn vị thuộc các nhà xuất bản, công ty phát hành sách trên cả nước, với khoảng 50.000 tên sách các loại, hàng vạn bản sách gồm nhiều chủ đề thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. 
Trong 5 ngày diễn ra Hội sách sẽ có khoảng 20 sự kiện được tổ chức như: Giới thiệu cuốn sách “Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cuộc cách mạng của sự hội tụ và tiết kiệm” của tác giả Phan Xuân Dũng do Nhà Xuất bản Khoa học & Kỹ thuật tổ chức; Tọa đàm “Sách – Nhịp cầu hội nhập và phát triển” và ra mắt “Tủ sách hội nhập kinh tế quốc tế” do Nhà xuất bản Công Thương tổ chức; Tọa đàm “Thị trường sách Hàn Quốc và Việt Nam” do Công ty Cổ phần Văn hóa & Truyền thông Nhã Nam tổ chức…

21/4/1927 là ngày ra mắt cuốn sách “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam. Từ năm 2014, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Việc chọn Ngày Sách Việt Nam gắn với một tác phẩm nổi tiếng của Người sẽ càng có ý nghĩa văn hóa sâu sắc.

Bên cạnh đó, tháng 4 còn là dịp diễn ra Ngày sách và Bản quyền Thế giới (23/4), nhằm tôn vinh văn hóa đọc, khuyến khích niềm yêu thích đọc sách, đồng thời tôn trọng bản quyền tác giả của mọi người dân trên thế giới. Việc tổ chức ngày Sách Việt Nam vào dịp này thể hiện sự hội nhập của văn hóa đọc Việt Nam với văn hóa nhân loại. Đây chính là cột mốc quan trọng để khuyến khích và phát động phong trào đọc sách trên phạm vi toàn quốc.

Đọc thêm