Tuổi 35, Binh Đoàn 11 có vị thế của một tên tuổi lớn

(PLO) - Hôm qua (9/6), Tổng Công ty Thành An (Binh Đoàn 11) long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập đơn vị. 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho tập thể Binh đoàn 11.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho tập thể Binh đoàn 11.

Tới dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Trung tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng và nhiều quan khách. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Dũng, Tư lệnh Binh đoàn 11 cho biết, ngày 11/6/1982, Binh đoàn 11 được thành lập từ 10 vạn quân được chuyển qua từ các đơn vị sản xuất kinh tế cùng với cơ sở sắp xếp lại một số lực lượng xây dựng các doanh trại, bệnh viện, với nhiệm vụ xây dựng các công trình trọng điểm của Bộ Quốc phòng và Nhà nước, làm nòng cốt trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của toàn quân và làm nghĩa vụ quốc tế giúp 2 nước bạn là Lào và Campuchia.

Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Binh đoàn 11 đã vượt qua nhiều gian khó để hòa nhập với cơ chế thị trường, hoàn thành tốt chức năng đơn vị làm kinh tế và thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đặc biệt, trong 5 năm gần đây Binh đoàn 11 đã có bước phát triển ngoạn mục. 

Năm 2016, sản lượng tăng 3,4 lần đạt 9100 tỷ, doanh thu tăng 3,4 lần, đạt 8300 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 5,3 lần đạt gần 200 tỷ đồng, nộp ngân sách tăng 4,3 lần đạt gần 400 tỷ đồng, thu nhập bình quân toàn Binh đoàn tăng 2,2 lần, trên 12 triệu đồng/tháng, 2 vạn lao động của Binh đoàn có công việc, thu nhập ổn định.  “Có thể nói, mấy năm gần đây là quá trình “lội ngược dòng” thành công của Binh đoàn 11 với tư cách là một đơn vị làm kinh tế của quốc phòng tự hoạch toán”, Thiếu tướng Dũng cho biết. 

Đánh giá về vị thế của Binh đoàn 11 khi bước sang tuổi 35, theo Trung tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, qua 35 năm trưởng thành và phát triển, hiện Binh đoàn 11 đã có vị thế của một Tổng Cty lớn, phát triển cả về quy mô lẫn phạm vi hoạt động, một thương hiệu có tên tuổi trong lĩnh vực xây dựng trong cả nước.

Binh đoàn cũng đã nhận được nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, quân đội, trong đó có Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì được vinh dự đón nhận lần này. “Thay mặt Quân ủy TW Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, tôi ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chức mừng những thành tích mà Binh đoàn 11 đạt được trong suốt 35 năm qua”, Trung tướng Giang nhấn mạnh.    

Trong tình hình và nhiệm vụ mới, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu Binh đoàn 11 nghiêm túc thực hiện Đề án đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp. Sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, cổ phần hóa một số đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ giai đoạn mới nhằm đủ sức mạnh để sản xuất kinh doanh có khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

“Đặc biệt, hiện nay Binh đoàn được Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy TW tin tưởng giao tổng thầu thi công công trình nhà làm việc của Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đây là dự án đặc biệt, có ý nghĩa chính trị quan trọng thể hiện tình đoàn kết 2 nước Việt – Lào. Đề nghị các đồng chí quán triệt triển khai bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng tốt nhất”, Trung tướng Giang giao nhiệm vụ cho Binh đoàn 11. 

Đọc thêm