Tuyên chiến với nạn 'chặt chém' du khách bảo vệ hình ảnh Thủ đô

(PLO) - Chiều 2/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng các lãnh đạo Hà Nội nghe báo cáo về tình hình thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu - 2017. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, vừa qua quận Tây Hồ đã thực hiện thí điểm trông giữ xe theo giờ.

Theo đó, giá trông xe được niêm yết công khai và tính phí trông giữ theo giờ, nếu quá mỗi giờ, chủ phương tiện sẽ phải trả thêm tiền. Việc này nhằm “điều tiết” lưu lượng du khách quá đông tham dự các điểm lễ chùa, vui chơi công cộng cũng như hạn chế các phương tiện gửi tràn lan, gây ùn tắc. Tới đây, các cơ quan chức năng cũng sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế giá trông giữ cho phù hợp, vừa để tăng nguồn thu, vừa hạn chế các phương tiện giao thông.

Đồng tình với đề xuất này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cũng lưu ý việc tổ chức trông giữ xe tại các điểm vui chơi, lễ hội cũng cần chú ý, giá cả đảm bảo minh bạch, không được “chặt chém”.

“Nếu chúng ta không tuyên chiến với đội “chặt chém” này thì ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của Thủ đô, vì thế bản thân mỗi địa phương cần phải giám sát và xử lý nghiêm hành vi này. Khách du lịch không bức xúc vì mất thêm ít tiền mà bức xúc nhiều hơn vì bị “chặt chém”, không chấn chỉnh được tình trạng chặt chém thì mất hết khách du lịch”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu giao cụ thể cho UBND và công an các phường, nếu để tình trạng này xảy ra trên địa bàn thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

Theo Bí thư Hoàng Trung Hải, công tác phục vụ tết đã tạo ra những kết quả đáng biểu dương, tạo được không khí đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Đặc biệt không để xảy ra trọng án, tội phạm nghiêm trọng.

Tuy nhiên, ông Hoàng Trung Hải cho rằng vẫn còn một số điểm cần rút kinh nghiệm, lưu ý để thực hiện tốt hơn. Đặc biệt, ngay sau tết là mùa lễ hội, trong đó Hà Nội là nơi nhiều nhất các lễ hội diễn ra, vì vậy vấn đề quản lý, tổ chức lễ hội phải được tập trung, nhất là vấn đề văn hóa lễ hội.

“Cần khuyến khích, vận động người dân đi lễ hội hạn chế việc đốt hương nghi ngút, xả rác bừa bãi. Cả thành phố sạch đẹp nhưng tại những điểm vui chơi, lễ hội thấy hình ảnh rác thải tràn ngập thì mất mỹ quan. Việc tổ chức trông giữ xe tại các điểm vui chơi, lễ hội cũng cần chú ý, giá cả đảm bảo minh bạch, không để xảy ra nạn chặt chém” - ông Hải nói.

Đề cập những nhiệm vụ cần tập trung ngay những ngày đầu năm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh phải chấm dứt ngay không khí vui tết để cùng các doanh nghiệp bắt tay vào công việc, sản xuất.

Đặc biệt, theo ông Hải, ngay trong những ngày đầu năm cần phải siết chặt kỷ cương hành chính.

“Phải kiểm tra việc giám sát kỷ cương hành chính ngay từ đầu năm, các cơ quan phải vào việc ngay, đặc biệt nghiêm cấm việc lấy xe công đi lễ chùa, bỏ thời gian làm việc đi lễ chùa, hội hè. Các thủ trưởng, người đứng đầu phải nâng cao trách nhiệm và Sở Nội vụ phải tổ chức đoàn kiểm tra công vụ đi kiểm tra ngay từ ngày làm việc đầu năm” - Bí thư Hà Nội chỉ đạo.

Đọc thêm