Tuyển dụng cử nhân làm cán bộ Quân đội không quá 30 tuổi

(PLO) -Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 308/2017/TT-BQP, có hiệu lực từ ngày 10/02/2018, hướng dẫn về tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ; đào tạo sĩ quan dự bị vào phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tuyển dụng cử nhân làm cán bộ Quân đội không quá 30 tuổi

Theo đó, sinh viên tốt nghiệp đại học, sau đại học có khả năng, nguyện vọng được dự tuyển vào đội ngũ cán bộ Quân đội khi đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định.

Ví dụ: Tuổi đời không quá 30, phẩm chất đạo đức tốt; Bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; Là đảng viên hoặc có đủ tiêu chuẩn chính trị để bồi dưỡng phát triển thành đảng viên; Đủ tiêu chuẩn chính trị theo Quy định 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 và Thông tư 263/2013/TT-BQP ngày 31/12/2013. 

Về trình độ học vấn, người dự tuyển phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy, công lập, tập trung dài hạn, loại khá trở lên; Điểm trung bình từ 7.5 trở lên và tương đương đối với những nơi có khả năng thu hút cao như: Trung tâm, Học viện, nhà trường. Với chuyên ngành hẹp, khó thu hút nhưng rất cần cho Quân đội: điểm trung bình đạt ít nhất 7.0 và tương đương,…

Ngoài ra, người dự tuyển còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy định.

Đọc thêm