Tuyệt đối chống lợi ích nhóm khi tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng

(PLO) -Đề cao vai trò trọng tâm của Văn phòng Chính phủ (VPCP) là công tác tham mưu, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của VPCP diễn ra chiều qua (17/1), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu cơ quan này khi đề xuất các chính sách phải vô tư, trong sáng vì lợi ích chung, vì nhân dân, không phải vì lợi ích cá nhân. Tuyệt đối chống lợi ích nhóm và tham nhũng chính sách. 
Thủ tướng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2018 của VPCP
Thủ tướng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2018 của VPCP

Cùng dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các văn phòng Trung ương, bộ, ngành, địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, năm 2017, tình hình kinh tế-xã hội có chuyển biến rõ rệt, đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu. Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp tích cực của VPCP với vai trò là cơ quan tham mưu, tổng hợp, điều phối, kiểm soát thủ tục hành chính, bảo đảm thông tin, hậu cần kỹ thuật cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Biểu dương VPCP đã có nhiều đổi mới tích cực thời gian qua, trong đó đã làm tốt công tác tham mưu tổng hợp, Thủ tướng cho rằng VPCP có nhiệm vụ rất lớn, thực hiện chức năng giúp việc giữa hai định chế là Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ cùng các Phó Thủ tướng. Chính phủ có trách nhiệm trong mọi lĩnh lực, VPCP có trách nhiệm giúp việc cho Chính phủ hoàn thành nhiệm vụ, giữ gìn hình ảnh của Chính phủ liêm chính - kiến tạo - phát triển - hành động, phục vụ nhân dân. Tham mưu soạn thảo kịp thời hơn các tài liệu phục vụ Chính phủ và các Phó Thủ tướng. Có một số chương trình được VPCP thực hiện trên tinh thần Chính phủ kiến tạo; đổi mới nội dung xây dựng dự thảo Nghị quyết dễ hiểu, dễ hành động.

Bên cạnh đó, VPCP cũng đã tham mưu cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, nhất là các thủ tục chuyên ngành; việc thẩm tra các đề án, chương trình, văn bản cơ bản đúng tiến độ, chất lượng; kịp thời truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng và Chính phủ tới các bộ, ngành, địa phương; thúc đẩy xây dựng, ban hành quy định chi tiết hướng dẫn luật, pháp lệnh, qua đó giúp năm 2017 là năm đầu tiên Chính phủ không còn nợ các văn bản.

Đánh giá cao vai trò của Tổ công tác của Thủ tướng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng làm tổ trưởng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định Tổ công tác đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, không để tình trạng nói nhiều làm ít, “bắn chỉ thiên mãi” mà không làm. Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của VPCP và yêu cầu cơ quan này phải thể hiện rõ vai trò của người “gác gôn” cho Chính phủ và Thủ tướng, đặc biệt là công tác tham mưu.

Phải tham mưu để tìm ra dư địa giải phóng sức sản xuất, để Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn, không để Việt Nam rơi vào bẫy thu nhập trung bình. “Thời gian tới tôi đề nghị Bộ trưởng tập trung tạo rõ nét chất lượng tham mưu tổng hợp, chủ động tích cực hơn, coi đây là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của VPCP. Tham mưu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tham mưu sao cho đúng pháp luật, hiến pháp, thẩm quyền của Chính phủ, vừa giải quyết được phát sinh, vừa đáp ứng tốt yêu cầu của người dân và DN” - Thủ tướng giao nhiệm vụ.

Yêu cầu quan trọng khác trong công tác tham mưu mà Thủ tướng đề cập, đó là khi đề xuất các chính sách phải vô tư, trong sáng vì lợi ích chung, vì nhân dân, không phải vì lợi ích cá nhân. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cũng là để tạo môi trường đầu tư kinh doanh với những giải pháp cụ thể, hướng đến sự phát triển bền vững của đất nước. 

Đọc thêm