Việt Nam được đề cử vào vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ

(PLO) - Tại cuộc họp hàng tháng của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương tại Liên hợp quốc (LHQ) tháng 5/2018, các nước đã nhất trí thông qua đề cử Việt Nam là ứng cử viên duy nhất của nhóm vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an (HĐBA) LHQ dành cho Nhóm nhiệm kỳ 2020-2021 tại cuộc bầu cử sẽ được Đại hội đồng LHQ tổ chức vào tháng 6/2019.
Việt Nam được đề cử vào vị trí Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ

Việc đề cử Việt Nam vào vị trí quan trọng này có ý nghĩa rất lớn, thể hiện sự ủng hộ và tín nhiệm cao của các nước trong khu vực đối với Việt Nam, tạo thuận lợi cho Việt Nam trong việc vận động các nước thành viên LHQ ở các khu vực khác ủng hộ Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nguyễn Phương Nga (Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ)  đã cảm ơn các nước châu Á-Thái Bình Dương và khẳng định, Việt Nam sẽ làm hết sức mình để xứng đáng với sự tin cậy và tín nhiệm mà bạn bè quốc tế đã dành cho Việt Nam và mong muốn các nước sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam. 

Đọc thêm