Việt Nam lên tiếng về bản đồ Biển Đông trên mạng xã hội của Đại sứ quán Mỹ

(PLVN) - "“Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tại họp báo.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tại họp báo.

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 17/9, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc vừa qua, trang mạng xã hội của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam khi đăng thông tin về các hội nghị trong khuôn khổ Hội nghị các bộ trưởng ngoại giao ASEAN lần thứ 53 đã đăng hình ảnh bản đồ Việt Nam có 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhưng sau đó thay bằng bản đồ không có 2 quần đảo này.

Theo đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam nhất quán lập trường quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam.

“Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Lập trường nhất quán và xuyên suốt nêu trên của Việt Nam đã được bày tỏ nhiều lần dưới nhiều hình thức khác nhau, kể cả tại Liên hợp quốc và được nhiều quốc gia tôn trọng, ủng hộ”, Người phát ngôn nêu rõ. 

Đọc thêm