Việt Nam tham dự Kỳ họp 35 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc

(PLO) - Chiều 6/6, Hội đồng Nhân quyền (HĐNQ) Liên Hợp quốc khai mạc Kỳ họp thường kỳ lần thứ 35 tại trụ sở Liên Hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ). Đại sứ Dương Chí Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự sự kiện này.
Đại sứ Dương Chí Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự kỳ họp Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Đại sứ Dương Chí Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự kỳ họp Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Kỳ họp sẽ diễn ra đến hết ngày 23/6, với chương trình nghị sự bao gồm các buổi đối thoại với đại diện Ủy ban quốc tế điều tra độc lập về Syria, các báo cáo viên đặc biệt về tình hình nhân quyền tại Belarus, Eritrea, Burundi và Myanmar. HĐNQ cũng sẽ có các buổi đối thoại, cập nhật thông tin về tình hình nhân quyền. 

Chương trình nghị sự của kỳ họp lần này cũng có các thảo luận thường niên về quyền của phụ nữ, xóa bỏ phân biệt đối xử và bạo lực với phụ nữ, về tình hình thực hiện Chương trình phát triển bền vững 2030 liên quan đến sức khỏe và bình đẳng giới… HĐNQ còn có những thảo luận chuyên đề về hợp tác kỹ thuật với chủ đề “Một thập kỷ hợp tác kỹ thuật và tăng cường năng lực cho HĐNQ: những thách thức và hướng đi trong tương lai”. 

Việt Nam đã kết thúc 3 năm nhiệm kỳ thành viên HĐNQ Liên Hợp quốc cuối tháng 12/2016. Tại kỳ họp này, với tư cách quan sát viên HĐNQ, Việt Nam sẽ tiếp tục chủ động và đóng góp tích cực vào công việc của HĐNQ, đặc biệt là tham gia Nhóm nòng cốt xây dựng nghị quyết về quyền con người và biến đổi khí hậu, dự kiến sẽ được thông qua vào cuối kỳ họp, đồng thời phát biểu thảo luận tại một số đề mục quan trọng của khoá họp, cũng như tham gia đàm phán xây dựng các nghị quyết khác của HĐNQ. 

Ngoài ra, Việt Nam sẽ tổ chức một sự kiện bên lề khóa họp là Hội thảo với chủ đề “Thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ ven biển trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Đọc thêm