Việt Nam - Trung Quốc thảo luận hợp tác biên phòng

(PLO) -Chiều 13/11, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam do Trung tướng Hoàng Xuân Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP đã hội đàm với Đoàn đại biểu Bộ Động viên Quốc phòng, Quân ủy Trung ương Trung Quốc do Trung tướng Thịnh Bân - Bộ trưởng Bộ Động viên Quốc phòng làm Trưởng đoàn. 
Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Báo Biên phòng.
Toàn cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Báo Biên phòng.

Tại buổi hội đàm, Trưởng đoàn hai bên đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về một số vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là hợp tác về công tác biên phòng sau khi “Thỏa thuận Hợp tác Biên phòng” đã được Bộ Quốc phòng hai nước ký kết ngày 12/11, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam.

Thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng BĐBP, Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng BĐBP, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã được duy trì chặt chẽ và hiệu quả. Hai bên đã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Ở các địa phương, Bộ Chỉ huy BĐBP 7 tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam đã phối hợp tốt với Quân khu hai tỉnh Quảng Tây và Vân Nam; các đồn, trạm Biên phòng hai bên cũng thường xuyên duy trì cơ chế gặp gỡ, hội đàm, trao đổi thông tin, qua đó xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh trên biên giới. Từ đầu năm đến nay, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đã phối hợp tổ chức 63 lần tuần tra song phương. 

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Trung tướng Thịnh Bân tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng Trung Quốc chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam tổ chức tốt các chương trình trong năm 2018 như: Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5; Gặp gỡ Biên cương hữu nghị với sự tham gia của quân đội 6 nước gồm chủ nhà Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar...

Trung tướng Thịnh Bân nhất trí cao với những ý kiến mà Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đề cập tại hội đàm; bày tỏ hài lòng về mối quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước trong thời gian qua, trong đó có những điểm nhấn về hợp tác Biên phòng. Đồng thời mong muốn, trên cơ sở những văn kiện, thỏa thuận quan trọng đã được ký kết, hai bên tiếp tục nỗ lực không ngừng để đưa mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thực chất, góp phần xây dựng khu vực biên giới giữa hai nước hòa bình, hữu nghị, phồn thịnh và phát triển.

Đọc thêm