Vinh - Nghệ An: Không có thí sinh sai sót hồ sơ

(PLO) - Có 97,7% thí sinh đến làm thù tục dự thi vào sáng 30/6 tại Cụm thi số 25 Trường Đại học Vinh, không có hồ sơ thí sinh nào sai sót. 
Vinh - Nghệ An: Không có thí sinh sai sót hồ sơ
Sáng 30/6, GS Đinh Xuân Khoa, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng coi thi Cụm thi số 25 Đại học Vinh cho biết, kết thúc buổi sáng công tác làm thủ tục cho các thí sinh dự thi tại cụm thi cơ bản đã hoàn thành. Có 36.361 thí sinh tương đương với 97,7% thí sinh đến làm thủ tục dự thi. Không có thí sinh nào sai sót trong khi làm thủ tục đăng lý dự thi. 
Các cán bộ coi thi kiểm tra thủ tục
 Các cán bộ coi thi kiểm tra thủ tục
Hướng dẫn các thí sinh làm thủ tục dự thi
 Hướng dẫn các thí sinh làm thủ tục dự thi
Vào ngày đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia, tại điểm thi số 25 Đại học Vinh hàng trăm thí sinh đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015. Mặc dù thời tiết nắng nóng không ủng hộ nhưng hầu hết các thí sinh vẫn đến đúng giờ. Khoảng 9h30 phút sáng thì hầu hết công tác làm thủ tục đăng ký dự thi đã hoàn thành. 
Phổ biến quy chế phòng thi cho các thí sinh
 Phổ biến quy chế phòng thi cho các thí sinh
Hiện nay đã có 6.000 suất cơm, 15.000 hộp sữa tươi, 15.000 chai nước uống, 3000 mũ lưỡi trai, 10.000 quạt nhựa cầm tay, 300 bình nước lọc.., đặt tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh và người nhà có hoàn cảnh khó khăn . 
Sau khi làm các thủ tục dự thi, các thí sinh đã được các tình nguyện viên phát sữa miễn phí 
Các thí sinh được phát sữa miền phí tại trước các điểm thi
 Các thí sinh được phát sữa miền phí tại trước các điểm thi
Người nhà của thí sinh cũng được phát sữa miền phí
 Người nhà của thí sinh cũng được phát sữa miền phí
Tại điểm thi Trường Đại học Vinh, thí sinh Phan Thị Tâm (học sinh trường THPT Mai Thúc Loan, Lộc Hà, Hà Tĩnh)  đến phòng làm thủ tục dự thi với đôi nạng gỗ. Được biết, cách đây gần 1 tháng, trong lúc đi học ôn thi để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT thì em bị tai nạn giao thông. 
Thí sinh Tâm được các tình nguyện viên giúp đỡ
 Thí sinh Tâm được các tình nguyện viên giúp đỡ
Sau khi được cấp cứu và ổn định sức khỏe em tiếp tục ôn thi. Anh trai Tâm cho biết, “sau khi bị tai nạn em Tâm hụt hẫng lắm, gia đình cũng động viên để em yên tâm đi thi, sáng nay hai anh em chạy xe máy từ trong quê ra điểm thi để làm thủ tục từ rất sớm”./.

Đọc thêm