Vĩnh Phúc thống nhất danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

(PLVN) - Sáng 16/4, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.  

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo tình hình giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thông qua Tờ trình về dự kiến danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 -2026; thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

100% đại biểu thống nhất thông qua danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

100% đại biểu thống nhất thông qua danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua thực hiện các bước quy trình hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội của 2 người; có 14 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. 

Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thống nhất danh sách sơ bộ 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV và 85 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối chiếu quy định của Hội đồng bầu cử quốc gia và các văn bản pháp luật về bầu cử, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức 8 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cơ cấu: nữ 62,5%; ngoài Đảng 12,5%; trẻ tuổi 12,5%. Danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 85 người, với cơ cấu nữ 44,7%, trẻ tuổi 37,6%, ngoài Đảng 12,9%, dân tộc 2,4%.

Theo quy định, Vĩnh Phúc sẽ có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 13 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho các ứng cử viên.

Đọc thêm