Vỡ bờ kè, dân Sài Gòn sống chung với lũ

Rạng sáng 15/12 người dân khu phố 5, An Đông, Q12, TP Hồ Chí Minh hốt hoảng chứng kiến một lượng nước lớn đang tràn vào nhà, nhấn chìm nhiều vật dụng có giá trịnh trong gia đình. Chưa kịp sơ tán tài sản họ tiếp tục nghe tiếng động lạ phát ra vội kiểm tra phát hiện một đoạn bờ kè bị vỡ ra làm dòng nước từ hướng Rạch Trâm  nơi thông với sông Sài Gòn xối xả tuông  ập vào khu dân cư.

Nhiều hộ dân ngụ tại khu phố 5, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM tiếp tục sống chung với lũ khi một đoàn bờ kè nằm trên địa bàn đột ngột bị bể khiến nước dâng cao, tuồn vào nhà dân rồi “án ngữ” khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Khu phố 5, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM chìm trong nước
Khu phố 5, phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM chìm trong nước
Rạng sáng 15/12 người dân địa phương cư ngụ tại điểm trên hốt hoảng chứng kiến một lượng nước lớn đang tràn vào nhà, nhấm chìm nhiều vật dụng có giá trịnh trong gia đình. Chưa kịp sơ tán tài sản họ tiếp tục nghe tiếng động lạ phát ra vội kiểm tra phát hiện một đoạn bờ kè bị vỡ ra làm dòng nước từ hướng Rạch Trâm  nơi thông với sông Sài Gòn xối xả tuông  ập vào khu dân cư. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến người dân không kịp ứng phó, lao đao trong cảnh vừa chạy “lũ” vừa di chuyển đồ đạt ngay trong đêm.
Nước tràn vào nhà khiến hai cha con phải ra ngoài
Nước tràn vào nhà khiến hai cha con phải ra ngoài
Một căn nhà được xây kiên cố, vị trí cao vẫn chìm trong nước
Một căn nhà được xây kiên cố, vị trí cao vẫn chìm trong nước
Cuộc sống dân đảo lộn
Cuộc sống dân đảo lộn
Một cụ già được con trai đưa đi sơ tán vì lũ
Một cụ già được con trai đưa đi sơ tán vì lũ
Nhận tin báo, Ban chỉ đạo Phòng chống  lụt bão và cứu hộ cứu nạn quận 12 điều động toàn bộ lực lượng dân quân của 11 phường xuống điểm xảy ra sự cố hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạt, tài sản đến nơi khác. Đồng thời, những gia đình sống trong vùng trũng phải sơ tán khẩn cấp đảm bảo an toàn. Đến sáng  15/12 đánh giá sự việc UBND chỉ đạo hơn 150 dân quân tự vệ và công nhân trên địa bàn quận cũng có mặt xử lý đoạn kè xảy ra sự cố và hỗ trợ người dân.
Lực lượng được điều đến hỗ trợ dân
Lực lượng được điều đến hỗ trợ dân
Theo ghi nhận chúng tôi không chỉ gia đình của người dân mà cả những công ty nằm sát đó bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số công nhân trong công ty chuyển sản xuất ván ép  cho biết “nước tràn vào  hơn 1 mét làm trăm tấm ván ép bị nước làm mủn không thể tái chế”.Ngoài ra, công ty sản xuất đồ nhựa, bìa cát-tông cũng bị chìm trong nước. Rất nhiều nguyên vật liệu, thành phẩm và máy móc bị nước làm hư hỏng.
Nhiều công ty và văn phóng khu phố 5 bị nước lũ tấng công gây  thiệt hại nghiêm trọng
Nhiều công ty và văn phóng khu phố 5 bị nước lũ tấng công gây thiệt hại nghiêm trọng
Tiếp xúc PLVN Online ông Nguyễn Đoàn Thắng – Phó chủ tịch UBND – Trưởng ban phòng chống bão lũ quận 12 “một đoạn bờ kè 12 mét bị bể đã sớm được khắc phục. Tuy nhiên do nước dâng lên quá cao gây sức ép nên đoạn bờ kè không chịu được đã bị sập xuống dẫn đến nước xông lên ngập một diện tích hơn 15 hecta và tràn vào khu dân cư”.
Bao cát và gỗ được đưa đến hiện trường
Bao cát và gỗ được đưa đến hiện trường
Rất đông lực lượng điều đến khắc phục sự cố bờ kè bị vỡ
Rất đông lực lượng điều đến khắc phục sự cố bờ kè bị vỡ
Đến chiều 15/12 đoạn bờ kè bị bể cơ bản được gia  cố nhưng cơ quan chức năng vẫn tiếp tục ở hiện trường. 
Bảo An - Đan Anh thực hiện

Đọc thêm