VTV phải giải trình về phóng sự “Cây chổi quét rau”

(PLO) - Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông hôm qua có văn bản gửi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) yêu cầu giải trình về quá trình thực hiện phóng sự “Cây chổi quét rau” phát sóng trên chương trình “Cà phê sáng với VTV3” vào ngày 3/5 vừa qua. 
VTV phải giải trình về phóng sự “Cây chổi quét rau”

Theo yêu cầu của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, VTV phải gửi công văn giải trình này về Cục chậm nhất là ngày 13/5 tới. 

Trước đó, theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, vào ngày 30/4, có 3 phóng viên tự giới thiệu là người của VTV3 về thôn 3, xã Vĩnh Thành để quay cánh đồng rau của người dân. 

Theo phản ánh của người dân, một nữ phóng viên nhờ một người mang chổi ra đồng quét và nói là quét để quay cảnh rau sạch. Những hình ảnh này sau đó được phát sóng ngày 3/5 trên chương trình “Cà phê sáng với VTV3”. 

Sau khi xem chương trình, người dân xã Vĩnh Thành đã bức xúc, phản ứng kịch liệt vì chương trình được đăng phát không đúng sự thật. Trong phóng sự có quay cảnh người nông dân dùng chổi để quét ruộng rau, kèm theo những dòng chia sẻ: “Rau mà non người ta không dám ăn. Nên bây giờ phải quét để giả sâu ăn. Quét xong khoảng 2-3 hôm sau mới thu hoạch cho giống sâu ăn thật!”. 

Sau khi phóng sự được phát, rau của người dân trồng ra không ai mua, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bà con. 

Ngày 11/5, rất nhiều người dân Thanh Hóa cũng như đông đảo người dân cả nước đã chia sẻ clip trên Youtube, được cho là phóng viên VTV xin lỗi và mong bà con thông cảm do đã có sai sót, dàn dựng, cắt cúp thông tin khi thực hiện phóng sự về khu vực trồng rau sạch trong phóng sự “Cây chổi quét rau”. 

Cũng trong ngày 11/5/2016, Ban Sản xuất các chương trình Giải trí (VTV) đã có công văn gửi UBND huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa và UBND xã Vĩnh Thành sau phóng sự “Cây chổi quét rau”. 

Công văn nêu rõ: “Chúng tôi nhận thấy phóng viên Phạm Thị Phương đã tự tìm hiểu đề tài bằng quan sát cá nhân thiếu sự kiểm chứng, vi phạm qui trình tác nghiệp báo chí, phản ánh không trung thực sự việc và có dàn dựng một số cảnh quay trong phóng sự. Đây là lỗi vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề báo”.

Ngoài ra, công văn còn ghi rõ: “Về phía lãnh đạo Ban Biên tập, chúng tôi cũng nhận lỗi sơ suất trong khâu kiểm duyệt nội dung trước khi lên sóng. Ban Sản xuất các chương trình Giải trí quyết định đình chỉ công việc đối với phóng viên tập sự Phạm Thị Phương và sẽ xem xét các mức độ kỷ luật trong thời gian sớm nhất. Qua sự việc trên, chúng tôi gửi lời xin lỗi đến UBND huyện Vĩnh Lộc, UBND xã Vĩnh Thành và các cá nhân có trong phóng sự, đồng thời mong muốn nhận được sự thông cảm và chia sẻ về sự non kém trong trình độ tác nghiệp, đạo đức nghề báo của phóng viên tập sự Phạm Thị Phương cũng như việc thiếu sâu sát trong khâu kiểm duyệt của Ban Biên tập trong sự việc này”. 

Trước sự việc này, có nhiều quan điểm cho rằng phóng sự phát trên VTV nếu có yếu tố dàn dựng thì các phóng viên của VTV đã phạm lỗi đưa tin xuyên tạc, sai sự thật, vi phạm các quy định trong Luật Báo chí.

Đọc thêm