Vùng 2 Hải quân đủ sức chiến đấu, bảo vệ vững chắc biển đảo

(PLO) - Nhằm đánh giá toàn bộ chất lượng công tác quân sự quốc phòng năm 2016, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân vừa tổ chức ba đoàn kiểm tra toàn diện các đơn vị trực thuộc Vùng ở các khu vực: Lữ đoàn 125 (TP Hồ Chí Minh); Lữ đoàn 681 (Bình Thuận); Căn cứ 696, Lữ đoàn 167, khối cơ quan bốn phòng thuộc Bộ Tư lệnh, Trung đoàn 251 (Đồng Nai); Lữ đoàn 171, Tiểu đoàn DK1 (Vũng Tàu). 
Huấn luyện bắn đạn thật trên biển. Ảnh: Xuân Cường/SGGP.
Huấn luyện bắn đạn thật trên biển. Ảnh: Xuân Cường/SGGP.

Nội dung kiểm tra trên 5 tiêu chuẩn cơ bản: Vững mạnh về chính trị, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy huấn luyện giỏi, công tác hậu cần, công tác kỹ thuật.

Đoàn kiểm tra bước đầu kết luận: Các đơn vị trực thuộc Vùng hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2016; cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức tốt tình hình; trình độ chỉ huy tốt; sẵn sàng chiến đấu cao; công tác hậu cần, kỹ thuật tốt, đủ sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, nhà giàn, thềm lục địa trong mọi tình huống.

Đọc thêm