Vùng 2 Hải quân: Sơ kết công tác phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo

(PLO) - Nhằm đánh giá chất lượng công tác phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo năm 2016 đối với các tỉnh, thành trên địa bàn đóng quân với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, ngày 29/11, dưới sự chủ trì của Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng - Tư lệnh Vùng, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã tổ chức sơ kết công tác phối hợp quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh HQVN
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh HQVN

Năm 2016, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đặc biệt là phối hợp, hiệp đồng với các quân khu, tỉnh, thành ven biển triển khai nhiều biện pháp, giải pháp quản lý nhà nước về bảo vệ chủ quyền an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và môi trường hòa bình trên hướng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khai thác, đánh bắt hải sản, giao thông, du lịch và thương mại; tình hình an ninh trên các vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc ổn định.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh, thành, cơ quan, đơn vị bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội trong chiến lược bảo vệ chủ quyền, biển, đảo của Tổ quốc thời gian qua. Việc phối hợp quản lý Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo giữa Vùng 2 Hải quân với các tỉnh, thành thời gian tới, cần tập trung đẩy mạnh về khai thác tối ưu nguồn lực ở các tỉnh, thành có biển, ven biển trong phát triển kinh tế và ý thức bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc trong các tầng lớp nhân dân.  

Đọc thêm