Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh về nước trong vòng vây của người hâm mộ

(PLO) - Tối  nay (14/8), huyền thoại thể thao Việt Nam Hoàng Xuân Vinh đã về nước trong sự tiếp đón long trọng của Lãnh đạo Bộ VHTT&DL, Tổng cục TDTT, Trung tâm thể thao Quân đội và hàng trăm fan hâm mộ của anh.
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh về nước trong vòng vây của người hâm mộ

Lúc 9h20, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng các thành viên đội tuyển bắn súng là HLV Nguyễn Thị Nhung, chuyên gia Park Chung Gun và VĐV Trần Quốc Cường ra đến sảnh sân bay, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao đến bắt tay và ôm chặt người hùng của thể thao Việt Nam. 

Trả lời các phóng viên tại Nội Bài, Hoàng Xuân Vinh cho biết, anh rất xúc động khi được các CĐV chào đón một cách nồng nhiệt như vậy. Xạ thủ Quân đội xin cảm ơn tấm thịnh tình của người hâm mộ đã dành cho mình. Anh hạnh phúc vì đã đem vinh quang về cho tổ quốc. Hoàng Xuân Vinh khẳng định anh đã làm hết tất cả của khả năng của mình tại Olympic Rio.

Hoàng Xuân Vinh chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện. (Ảnh: Nguyễn Minh)
Hoàng Xuân Vinh chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Chia sẻ với báo giới, "bông hồng thép" Nguyễn Thị Nhung cũng cho biết, chị vô cùng xúc động vì nhận được sự chào đón nồng nhiệt của mọi người. "Tôi như vỡ oà trong hạnh phúc. Thật xúc động khi chúng tôi được chào đón nồng nhiệt đến vậy". Tôi đã mong chờ ngày về từ rất lâu"

HLV Nguyễn Thị Nhung trả lời báo chí.
HLV Nguyễn Thị Nhung trả lời báo chí.

Theo tin tức trên báo Tuổi trẻ, ngay sau khi bước ra khỏi khu vực cách ly, Xuân Vinh đã bị hàng trăm người hâm mộ, truyền thông bủa vây khiến anh gần như chôn chân tại sảnh nhà ga T2. Khuôn mặt người hùng của thể thao VN không khỏi bàng hoàng vì cảnh tượng bị truyền thông, người hâm mộ vây lấy.

Mặc dù 21g đã xuống sân bay nhưng cũng phải đến gần 22g Xuân Vinh mới lên được ô tô để về nhà sau khi được các đồng đội đến từ đoàn quân đội “mở đường”.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện  - Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho biết thành tích Xuân Vinh đạt được là kỳ tích của TTVN đã được chuẩn bị qua nhiều năm, nhiều thế hệ và ông chỉ là người may mắn được kế thừa nó. Ông Thiện khẳng định với tấm HCV lịch sử này, Xuân Vinh đã làm thay đổi TTVN và khiến TTVN nhận được sự yêu mến, quan tâm của nhân dân và chính phủ.

Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho biết thành tích Xuân Vinh đạt được là kỳ tích của TTVN (Ảnh VNN)
Ông Nguyễn Ngọc Thiện  - Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL cho biết thành tích Xuân Vinh đạt được là kỳ tích của TTVN (Ảnh VNN)

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã tạo nên lịch sử cho TTVN khi xuất sắc giành tấm HCV Olympic đầu tiên, tại nội dung 10 m súng ngắn hơi nam. Anh xác lập kỷ lục Olympic mới với 202,5 điểm. Đây cũng là tấm HCV môn bắn súng đầu tiên của khu vực Đông Nam Á ở sân chơi đỉnh cao này.

Không dừng lại ở đó, xạ thủ sinh năm 1974 tiếp tục thi đấu thành công nội dung 50 m súng ngắn tự do nam với tấm HCB. Anh chỉ để thua đối thủ đang giữ ngôi vô địch Jin Jong-oh (Hàn Quốc) ở hai viên đạn cuối cùng. Thành tích này giúp Hoàng Xuân Vinh lọt vào top 10 VĐV hay nhất của Olympic.

Được biết, Bộ VHTT&DL đã gửi văn bản đề nghị Nhà nước xét tặng Huân chương Lao Động hạng Nhất cho Hoàng Xuân Vinh. HLV Nguyễn Thị Nhung cũng được đề nghị tặng Huân chương Lao Động hạng Nhì;  Huân chương Hữu nghị được đề nghị dành cho chuyên gia bắn súng người Hàn Quốc Park Chung Gun.

Với thành tích tại Olympic 2016, Hoàng Xuân Vinh sẽ nhận hơn 5 tỷ đồng tiền thưởng từ Nhà nước, đơn vị chủ quản và hàng loạt các nhà tài trợ. Đây là điều hoàn toàn xứng đáng với những gì anh đã làm cho bắn súng nói riêng và TTVN nói chung.

Dưới đây là những hình ảnh người hâm mộ chào đón Hoàng Xuân Vinh trở về Việt Nam:

Đoàn Quân đội ra sân bay đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (Ảnh Nguyễn Minh)
Đoàn Quân đội ra sân bay đón xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (Ảnh Nguyễn Minh)
Hàng trăm fan hâm mộ của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã có mặt từ rất sớm để đón anh về nước. (Ảnh Minh Nguyễn)
Hàng trăm fan hâm mộ của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã có mặt từ rất sớm để đón anh về nước. (Ảnh Minh Nguyễn)
Các cơ quan thông tấn, báo chí cũng túc trực sẵn ở sảnh nhà ga (Ảnh 24h)
Các cơ quan thông tấn, báo chí cũng túc trực sẵn ở sảnh nhà ga (Ảnh 24h)
Fan hâm mộ hô vang "Hoàng Xuân Vinh" khi anh xuống sảnh nhà ga T2
Fan hâm mộ hô vang "Hoàng Xuân Vinh" khi anh xuống sảnh nhà ga T2
Vừa xuống sân bay xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã bị "vòng vây" báo chí quây kín. (Ảnh VNN)
Vừa xuống sân bay xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã bị "vòng vây" báo chí quây kín. (Ảnh VNN)
Hoàng Xuân Vinh trả lời báo chí (Ảnh VNN)
Hoàng Xuân Vinh trả lời báo chí (Ảnh VNN)
HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ, bà và học trò tự hào vì là người Việt Nam mang vinh quang về cho Tổ Quốc Việt Nam.
HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ, bà và học trò tự hào vì là người Việt Nam mang vinh quang về cho Tổ Quốc Việt Nam.
Phải rất vất vả các nhân viên an ninh sân bay mới có thể đưa xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lên xe ô tô về nhà.
Phải rất vất vả các nhân viên an ninh sân bay mới có thể đưa xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lên xe ô tô về nhà.

Đọc thêm