Xác định khu vực trực thăng gặp nạn

17h30 hôm nay, 18/10, nguồn tin báo Công an TP HCM cho biết, lực lượng chức năng tại hiện trường xác định vị trí tọa độ của máy bay trực thăng  gặp nạn có thể ở phía sau núi Dinh, khu vực khe Bạch Vân, thuộc huyện Tân Thành. 
Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn máy bay gặp nạn. Ảnh: An ninh Thủ đô.
Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ - cứu nạn máy bay gặp nạn. Ảnh: An ninh Thủ đô.

Lực lượng tìm kiếm đang nỗ lực tìm phương án tiếp cận khu vực này, nơi được cho là xuất hiện tín hiệu của máy bay EC130 số hiệu 8632 trước khi mất hẳn. 

Khu vực khe núi Bạch Vân thường xuyên có mây mù khiến tầm nhìn rất hạn chế. Chiều nay, mưa lớn kèm theo gió giật rất mạnh cũng ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm. Trên núi không có sóng điện thoại để có thể liên lạc và kết nối thông tin giữa các đội trong quá trình tìm kiếm.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm tiến hành khẩn trương, nhiều khả năng sẽ thực hiện xuyên đêm.

Trước đó, Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu đã đến UBND phường Kim Dinh chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Danh tính 3 phi công trên máy bay được xác định, gồm: Đại úy Dương Lê Minh (giáo viên), Trung úy Đặng Đình Duy (học viên) và Trung úy Nguyễn Văn Tùng (học viên).

8h03 hôm nay, máy bay trực thăng của Trung tâm Huấn luyện (Bà Rịa-Vũng Tàu), Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, số hiệu 8632 EC130T2 bị mất liên lạc tại khu vực Tây Bắc núi Dinh, cách sân bay Vũng Tàu khoảng 25km. Máy bay này cất cánh thực hiện bay huấn luyện vào 7h40 cùng ngày. Trên máy bay có 3 người, gồm 1 giáo viên là Đại úy Dương Lê Minh, 2 học viên là Trung úy Đặng Đình Duy và Trung úy Nguyễn Văn Tùng.

Đọc thêm