Xây dựng lực lượng biên phòng ngày càng vững mạnh

(PLVN) -Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Đồn Biên phòng Nhà Mát nói riêng và cán bộ, chiến sĩ cả nước nói chung cần nắm chắc tình hình, bình tĩnh phân tích tình huống và ngăn chặn mọi thông tin xuyên tạc, gây mất đoàn kết trong nhân dân, tạo niềm tin trong nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhà Mát.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhà Mát.

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng nay (11/12), ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tới thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Nhà Mát, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng Nhà Mát trong thời gian qua khi luôn là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi tới cán bộ, chiến sĩ đồn Biên Phòng Nhà Mát lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

“Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Đồn đã luôn gắn bó với địa phương để đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp nhân dân vượt qua khó khăn, thử thách và luôn làm tốt công tác ổn định chính trị, tư tưởng, xây dựng lực lượng biên phòng ngày càng vững mạnh”, ông Mẫn nhấn mạnh.

Nhấn mạnh năm 2020 là năm gắn với nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào năm 2021;… ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, đây là năm toàn đảng, toàn dân, toàn quân cùng thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện quan trọng của đất nước. 

Ông Trần Thanh Mẫn thăm cơ sở vật chất của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhà Mát.
Ông Trần Thanh Mẫn thăm cơ sở vật chất của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhà Mát.

Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Đồn Biên phòng Nhà Mát nói riêng và cán bộ, chiến sĩ cả nước nói chung cần nắm chắc tình hình, bình tĩnh phân tích tình huống và ngăn chặn mọi thông tin xuyên tạc, gây mất đoàn kết trong nhân dân, từ đó không để phát sinh điểm nóng và tạo niềm tin trong nhân dân vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, MTTQ Việt Nam luôn sẵn sàng sẻ chia và gửi đến những cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn những căn nhà đại đoàn kết, căn nhà sẽ tiếp thêm sức mạnh để mỗi người lính bộ đội cụ Hồ yên tâm công tác, hết lòng thực hiện nhiệm vụ.

 Báo cáo tình hình hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Đồng Biên phòng Nhà Mát, Thượng tá Nguyễn Văn Thao, Chính trị viên Đồn Biên phòng cho biết, Đồn Biên phòng Nhà Mát được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới biển 12,5km, gồm 1 phường và 2 xã thuộc TP Bạc Liêu. Địa bàn quản lý gồm 3 dân tộc chính: Kinh, Hoa, Khmer sống đan xen. 

Với dân số 6.749 hộ/ 33.667 nhân khẩu, đây là vùng ven có tiềm năng phát triển kinh tế; nhân dân trên địa bàn sống chủ yếu bằng nghề làm ruộng, làm rẫy đánh bắt, nuôi trồng hải sản, nguồn thu nhập lớn từ kinh tế biển.


Đọc thêm