Xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân “tinh, gọn, mạnh”

(PLVN) - Ngày 3/8, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Đảng bộ Quân chủng cần tập trung lãnh đạo xây dựng quân chủng vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của toàn quân chủng;
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh:TXVN.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh:TXVN.

Lãnh đạo làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc điều chỉnh biên chế, tổ chức, xây dựng lực lượng, đảm bảo “tinh, gọn, mạnh”; tập trung lãnh đạo đẩy nhanh việc xây dựng quân chủng thành lực lượng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đến năm 2030 theo lộ trình đã xác định.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Đảng bộ Quân chủng nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn để đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và những chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát thực, khả thi.

Trước mắt, Đảng bộ cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Quân ủy Trug ương về quân sự, quốc phòng, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với nhiệm vụ của Quân chủng; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, quản lý điều hành bay và các nhiệm vụ đột xuất, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc.

Đảng bộ phải có nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí hành động; trong bất luận hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ phải luôn kiên định vững vàng về chính trị; tin tưởng và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại; nêu cao tinh thần cảnh giác, không để bị động, bất ngờ.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng rằng Đảng bộ Quân chủng PK-KQ sẽ đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, bằng hành động cụ thể và những việc làm thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, quản lý, bảo vệ vững chắc toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.  

Đọc thêm