Xây dựng tượng đài tri ân Chiến sĩ công an bảo vệ giới tuyến

(PLO) - Ngày 8/3, tại khuôn viên Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ khởi công xây dựng tượng đài “Chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến”, đặt đối diện với Kỳ Đài, xã Vĩnh Thành, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị).
Các lãnh đạo và đơn vị làm lễ động thổ công trình
Các lãnh đạo và đơn vị làm lễ động thổ công trình

Công trình hướng đến chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).

Công trình tượng đài “Chiến sĩ công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến” được xây dựng trên diện tích 500m2, ở vị trí đối diện với cột cờ Giới Tuyến Hiền Lương, hướng nhìn ra QL1A, với tổng vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, do Bộ Tư lệnh Biên phòng đầu tư và do Cty Cổ phần Linh Thông thi công.

Tượng đài mô tả người chiến sĩ công an nhân dân vũ trang hiên ngang, cầm súng bảo vệ giới tuyến, có chiều cao 12m, được đặt trên bệ bê tông ốp đá cao 3m. Tượng đài được làm bằng đá phủ ranô, với trọng lượng 60 tấn.

Đây là công trình nhằm ghi nhớ công lao to lớn của lực lượng công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết (ngày 20/7/1954), đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền Bắc - Nam, lấy vĩ tuyến 17 (sông Bến Hải) làm ranh giới quân sự tạm thời. Xuyên suốt một giai đoạn lịch sử, người chiến sĩ công an nhân dân vũ trang đã ngày ngày đối mặt với lực lượng Cảnh sát Việt Nam Cộng hòa, kiên trì, mưu trí, dũng cảm đấu tranh để bảo vệ giới tuyến.

Công trình không những có nghĩa lớn về giá trị lịch sử, văn hóa, làm phong phú thêm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao lòng tự hào dân tộc và ý thức về chủ quyền độc lập thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Dự kiến, công trình này sẽ hoàn thành vào ngày 25/8.

Đọc thêm