Xe chở 47 khách lao xuống vực, 7 người chết

18h30 ngày 25/10, ô tô khách BKS 15B-01076 chở 47 người từ Hải Phòng lên lễ đền Bảo Hà (Bảo Yên, Lào Cai), đã bị mất phanh, lao xuống vực sâu hơn 20m, làm 7 người chết và 26 người bị thương.
Chiếc xe lật ngửa dưới vực sâu 20m
Chiếc xe lật ngửa dưới vực sâu 20m
Thông tin ban đầu, khi xe đi từ phía thị trấn Phố Ràng ra đền Bảo Hà, do bị cấm đường nên xe quay trở lại, bị mất phanh lao xuống vực sâu hơn 20m ở khu vực km 8 trên quốc lộ 279 (thuộc địa phận bản Mẹt, xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên).
 
Ông Đỗ Lê Tín, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, người trực tiếp chỉ đạo cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường, cho biết, vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã làm 7 người chết và 26 người bị thương, phải vào Bệnh viện đa khoa huyện Bảo Yên cấp cứu.
Ngay sau khi nhận tin, lãnh đạo huyện Bảo Yên và Ban An toàn giao thông  tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 100 người tại chỗ gồm lực lượng công an, quân đội, thanh niên xung kích và công ty 229 thi công quốc lộ 279 đưa phương tiện tới cẩu xe bị nạn, để lực lượng cứu hộ phá cửa xe đưa tất cả những người trong xe ra ngoài.
Lực lượng chức năng cũng tổ chức nhiều chuyến xe đưa người bị thương đi cấp cứu; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình có người bị chết và 1 triệu đồng cho người bị thương.
Các bác sĩ khẩn trương cấp cứu nạn nhân bị thương
Các bác sĩ khẩn trương cấp cứu nạn nhân bị thương 

Huyện Bảo Yên cũng sẽ phối hợp với gia đình nạn nhân đưa những người bị thiệt mạng về quê an táng.

Ngành y tế tỉnh Lào Cai chi viện một tốp bác sỹ giỏi của bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai cùng phương tiện cấp cứu cơ động xuống tận hiện trường tiếp nhận, điều trị người bị thương.
Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai và huyện Bảo Yên tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, bảo vệ hiện trường và tài sản của người bị nạn. Đến thời điểm này vẫn chưa xác định được danh tính người điều khiển xe.
 

Đọc thêm