Xe giường nằm 42 chỗ lao xuống vực, 6 người thương vong

(PLO) - Xe giường nằm trên đường từ Đăk Nông ra Hà Nội, khi đến đèo Lò Xo (giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và Kon Tum) thì lao xuống vực. Ít nhất 1 người chết, 6 bị thương trong vụ tai nạn.
Thông tin ban đầu cho biết, trên xe chở 42 hành khách do tài xế Lê Quang Huấn (39 tuổi, ngụ tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) cầm lái.
Thông tin ban đầu cho biết, trên xe chở 42 hành khách do tài xế Lê Quang Huấn (39 tuổi, ngụ tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) cầm lái.

Vụ tai nạn xảy ra lúc hơn 12h ngày 23/6. Theo thông tin ban đầu, khi đến đèo Lò Xo (huyện Phước Sơn, Quảng Nam), tài xế mất lái khiến xe giường nằm 42 chỗ lao xuống vách núi. Trên xe lúc này có khoảng 40 hành khách, trong đó có người già và trẻ em. 

Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết, đã huy động lực lượng thuộc các huyện Đông Giang, Nam Giang và TP Tam Kỳ lên Phước Sơn để tập trung cứu hộ. 

Đến 15h20, tất cả những người mắc kẹt dưới vực sâu đã được đưa lên. Một nạn nhân do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Trong số 34 hành khách bị thương có 6 người chấn thương rất nặng. Cơ quan chức năng đã chuyển các nạn nhân đến Bệnh viện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) để cấp cứu. Cụ Nguyễn Văn Ban (trú Kon Tum, hành khách trên xe) cho biết, khi xảy ra tai nạn, trời không mưa và xe cũng không va chạm với xe khác.  

"Lúc đó tôi đang ngồi ở hàng ghế thứ 6 thì nghe tiếng la lớn của tài xế. Xe bất ngờ phóng nhanh xuống vực sâu. Ai cũng la hét hoảng loạn. Mọi người tìm cách chui ra khỏi chiếc xe, sau đó có người đến ứng cứu", cụ Ban nói.  Theo Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, nơi xảy ra tai nạn có độ dốc cao, nhiều khúc quanh, bị khuất tầm nhìn. Hai năm qua đã có gần 10 vụ tai xảy ra ở đây, làm hàng chục người chết và bị thương.Dưới đây là những hình ảnh tại hiện trường chiếc xe giường nằm bị lao xuống vực...
Hầu hết số người bị thương nhẹ tự chui ra khỏi xe và được chuyển về Trung tâm y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam) để cấp cứu.
Hầu hết số người bị thương nhẹ tự chui ra khỏi xe và được chuyển về Trung tâm y tế huyện Phước Sơn (Quảng Nam) để cấp cứu. 
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế không làm chủ tốc độ nên để xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng này. Được biết, xe khách gặp nạn xuất phát vào lúc 1h cùng ngày tại tỉnh Đăk Nông.
 Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế không làm chủ tốc độ nên để xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng này. Được biết, xe khách gặp nạn xuất phát vào lúc 1h cùng ngày tại tỉnh Đăk Nông.
Tại hiện trường, các nạn nhân may mắn sống sót cho biết khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xe mất thắng. Tài xế đã cố gắng cho xe va vào ta luy dương, nhưng không thành, xe lao sang taluy âm và rơi xuống vực sâu khoảng 100 m.
Tại hiện trường, các nạn nhân may mắn sống sót cho biết khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xe mất thắng. Tài xế đã cố gắng cho xe va vào ta luy dương, nhưng không thành, xe lao sang taluy âm và rơi xuống vực sâu khoảng 100 m.  
Đến 17h, các lực lượng chức năng của huyện Phước Sơn và huyện Đắc Glei ( Kon Tum) vẫn đang tiếp tục cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu. Công tác cứu hộ các nạn nhân còn mắt kẹt trong xe gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, vực sâu…
Đến 17h, các lực lượng chức năng của huyện Phước Sơn và huyện Đắc Glei ( Kon Tum) vẫn đang tiếp tục cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu. Công tác cứu hộ các nạn nhân còn mắt kẹt trong xe gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, vực sâu… 
 
Người dân đứng trên đường theo dõi lực lượng cứu hộ xe gặp nạn.
Người dân đứng trên đường theo dõi lực lượng cứu hộ xe gặp nạn. 

Đọc thêm