Xử lý an toàn 463 đầu đạn pháo, bom chưa phát nổ tại huyện vùng biên Quảng Trị

(PLO) - Ngày 7/8, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị (thuộc Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam) đã phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Ban chỉ huy quân sự thị trấn Lao Bảo tổ chức thu gom và di chuyển thành công 463 đầu đạn pháo và bom các loại tại khu vực huyện biên giới Hướng Hóa.
Lực lượng chức năng kiểm tra các đầu đạn pháo.
Lực lượng chức năng kiểm tra các đầu đạn pháo.

Trước đó, từ tin báo của người dân ngụ ở khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cung cấp, tại khu đất trống của địa phương có rất nhiều đầu đạn pháo và bom các loại bị vứt rơi vãi.

Tiến hành kiểm tra, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã thu gom được 463 đầu đạn pháo, bom các loại, bao gồm: 150 quả pháo cối, 300 quả đạn 22mm, 10 quả kíp bom, 2 quả róc két và 1 đuôi bom MK82.

Hầu hết số vật liệu nổ này còn nguyên kíp nổ nên có thể gây sát thương cao nếu bị va đập mạnh.

Được biết, số đầu đạn trên do các vựa phế liệu trên địa bàn thu mua nhưng không bán được nên vứt bỏ. 

Hiện Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã đưa số vật liệu nổ này về điểm tập kết và tiến hành huỷ nổ. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền người dân trên địa bàn các biện pháp xử lý phế liệu chiến tranh để tránh những rủi ro. 

Đọc thêm