Xử lý dứt điểm vi phạm về đất đai, kinh tế tại xã Song Phương (Hà Nội)

(PLVN) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa có ý kiến về tổ chức thực hiện kết luận thanh tra giải quyết nội dung tố cáo của ông Nguyễn Chí Thắng trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội liên quan đến các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, kinh tế tại xã Song Phương.

Cụ thể, theo Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung chỉ đạo xử lý và chịu trách nhiệm về việc xử lý dứt điểm tất cả các vi phạm về đất đai, kinh tế xảy ra tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, công khai để người dân biết, giám sát việc thực hiện, không để khiếu kiện kéo dài gây bức xúc ở địa phương; báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/5/2019.

Trước đó, tháng 1/2018, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình từng có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức công bố Kết luận thanh tra của UBND thành phố và đối thoại với ông Nguyễn Chí Thắng để làm rõ toàn bộ các vi phạm về đất đai, kinh tế tại xã Song Phương mà ông Nguyễn Chí Thắng cho rằng chưa thanh tra, các vi phạm đã thanh tra nhưng kết luận chưa đúng thực tế; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý dứt điểm toàn bộ các vi phạm về đất đai, kinh tế tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức theo đúng quy định của pháp luật, thông báo công khai để người dân xã Song Phương biết, giám sát việc xử lý sau thanh tra.

Ông Nguyễn Chí Thắng (trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) và một số công dân xã Song Phương nhiều lần gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ tố cáo cán bộ lãnh đạo xã Song Phương buông lỏng quản lý đất đai; bán đất, chiếm đất, cho thuê đất trái pháp luật và vi phạm về quản lý kinh tế, tài chính diễn ra trong nhiều năm.

Thanh tra huyện Hoài Đức đã có Kết luận thanh tra kinh tế xã hội tại xã Song Phương và Kết luận nội dung tố cáo nhưng ông Nguyễn Chí Thắng và một số công dân không đồng ý, cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt vi phạm, bao che, trả thù người tố cáo, có một số nội dung làm rõ nhưng không xử lý trên thực tế.

Đọc thêm