Xử lý hơn 6.000 quả bom mìn, vật nổ trên địa bàn Nghệ An

(PLO) - Theo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, từ năm 2012 đến tháng 3/2016, lực lượng Công binh của đơn vị này đã phát hiện, phối hợp xử lý hủy thành công 6.051 quả bom mìn, đầu đạn, vật nổ trên địa bàn toàn tỉnh.
Xử lý hơn 6.000 quả bom mìn, vật nổ trên địa bàn Nghệ An

Trong tổng số hơn 6000 quả bom mìn, đầu đạn, vật liệu nổ đã xử lý thì có 605 quả bom mìn, đầu đạn do nhân dân phát hiện. Số bom mìn, đầu đạn, vật liệu nổ thu được trong Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 của Chính phủ là 3.994 quả, kg. 1.407 quả, kg thu được trong quá trình thi công các dự án phát triển kinh tế, xã hội.

Quả bom được phát hiện khi người dân đào móng nhà
Quả bom được phát hiện khi người dân đào móng nhà

Năm 2010 – 2015, trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 4 vụ tai nạn bom, mìn, hậu quả làm chết 2 người, bị thương 4 người. Cụ thể: Ngày 10/4/2013, trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Yên (Nghi Lộc), công nhân ép cọc làm cầu Cấm trúng một quả bom sót lại sau chiến tranh làm 2 người bị thương.

Tháng 10/2012, em Lê Văn Lộc (SN 1999), Lê Văn Thắng (SN 2000) và Dương Văn Long (SN 1997) đều trú tại thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc) vô tình nhặt được một quả bom bi. Do không biết đó là bom nên Long cầm ném vào cống thoát nước khiến quả bom phát nổ là Long bị thương nặng, Thắng tử vong.

Lực lượng công binh tiến hành xử lý quả bom được phát hiện chưa nổ
Lực lượng công binh tiến hành xử lý quả bom được phát hiện chưa nổ

Ngày 20/4/2014, Trương Đình Trung (SN 2001, xã Đông Sơn, Đô Lương) nhặt được một viên đạn trong bờ rào mang về chơi, Trung dùng viên đá đập mạnh vào viên đạn khiến viên đạn phát nổ, hậu quả Trung bị đứt lìa bàn tay… 

Đọc thêm