Xua đuổi tàu Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam

(PLO) - Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, từ ngày 14/3 đến ngày 1/5/2016, Biên đội 1 thuộc Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng tiến hành xuất kích tuần tra kiểm soát trên vùng biển, giám sát hoạt động nghề cá tại khu vực 2 vùng đánh cá chung — vịnh Bắc bộ.
 Lực lượng chức năng xua đuổi tàu Trung Quốc.
Lực lượng chức năng xua đuổi tàu Trung Quốc.

Trong thời gian hoạt động trên biển đã tiến hành kiểm tra lập biên bản cảnh cáo, quay camera, chụp ảnh, phóng thích ngay trên biển 30 tàu cá, 180 ngư dân Trung Quốc và xua đuổi 157 lượt tàu cá Trung Quốc vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, vi phạm các quy định Hiệp định hợp tác nghề cá Việt Nam — Trung Quốc với các lỗi vi phạm như: khai thác trộm hải sản; thuyền viên và tàu không có giấy tờ, trên tàu không treo quốc kỳ, không có sổ ghi nhật ký đánh bắt cá theo quy định...

Quá trình Biên đội 1 làm nhiệm vụ đã thực hiện nghiêm quy định công tác nghiệp vụ, bảo đảm chặt chẽ, đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Đọc thêm