“Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” 2020: Chung tay vì một mùa xuân no ấm

(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” của bộ đội biên phòng (BĐBP) đã mang lại nhiều niềm vui cho đồng bào biên giới các tỉnh, thành trên cả nước. Chủ tịch Quốc hội đánh giá, đây là một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, với nhiều hoạt động thiết thực, thắm đượm tình quân dân.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi bà con
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi bà con

Diễn ra trong hai ngày 14 và 15/1, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2020 do Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tỉnh ủy, UBND Đắk Lắk phối hợp tổ chức có nhiều hoạt động an sinh xã hội, “đền ơn đáp nghĩa” thiết thực. 

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP cho biết, chương trình năm 2020 được tổ chức tại Đắk Lắk là hoạt động mở đầu, khai mạc cho chuỗi các hoạt động của cán bộ, chiến sỹ BĐBP trên khắp các tuyến biên giới trong cả nước chung tay vì một mùa xuân no ấm, một cái Tết sum vầy cho đồng bào các dân tộc nơi biên giới.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Công ty Giày Thái Dương, Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Đại Phú đã tổ chức khám, cấp thuốc cho 500 lượt người dân; tặng 10 mái ấm “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” và 20 con “Bò giống giúp người nghèo biên giới;” tặng 700 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình phụ nữ nghèo trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; 100 suất học bổng và 4 xe đạp cho các cháu học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng” và các cháu học sinh nghèo vượt khó.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: “Trong kết quả, thành tựu giảm nghèo phải khẳng định có sự đóng góp to lớn của cán bộ, chiến sỹ BĐBP”.

Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” lại được BĐBP khởi động, mang lại nhiều niềm vui cho đồng bào biên giới các tỉnh, thành trên cả nước.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như: Trao tặng mái ấm, trao tặng bò giống cho người nghèo nơi biên giới; trao quà Tết cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân; tổ chức ngày hội văn hóa - thể thao theo phong tục của địa phương...

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng xe đạp cho các em học sinh và đồng bào nghèo biên giới xã Krông Na
 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng xe đạp cho các em học sinh và đồng bào nghèo biên giới xã Krông Na

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đã trực tiếp tham gia các hoạt động trao quà, gói bánh chưng, kéo co cùng bộ đội và nhân dân trong ngày hội và thăm bà con khám bệnh. Chủ tịch Quốc hội cũng tới thăm, động viên, tặng quà Tết cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk, 7 Đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động thuộc BĐBP Đắk Lắk và bà con xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” 2020 được BĐBP tổ chức trên khắp các tỉnh, thành biên giới biển, biên giới đất liền trong toàn quốc với nhiều hoạt động chăm lo, giúp đỡ nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo. 

Năm nay, Ban tổ chức chương trình tặng quà cho 32 Mẹ Việt Nam Anh hùng; trao 4.500 suất quà cho các cháu học sinh nghèo vượt khó và con nuôi Đồn Biên phòng; trao tặng 64 nhà “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, 4 công trình dân sinh; tổ chức 22 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 8 nghìn lượt người; tặng 20 con bò giống cho hộ nghèo các xã biên giới với tổng trị giá hơn 28 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, các đơn vị Biên phòng còn cử hơn 1.100 tổ công tác, với gần 3.500 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn biên giới tổ chức vui Xuân đón Tết với bà con, kết hợp làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an ninh trật tự.

Đọc thêm