Xúc động cảnh bộ đội dầm mình trong mưa giúp người dân chống bão

(PLO) - Các cán bộ, chiến sĩ đã dầm mình trong mưa lũ giúp dân chống bão, gọi, cứu kéo tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, thể hiện hình ảnh đẹp về “anh bộ đội cụ Hồ”.
Cứu hộ thuyền cá của ngư dân vào bờ an toàn.
Cứu hộ thuyền cá của ngư dân vào bờ an toàn.

14h ngày 19/8/2016, bão số 3 (Dianmu) đã đổ bộ vào đất liền gây mưa lũ trên diện rộng tại nhiều tỉnh Bắc và Trung bộ. Một số huyện bị cô lập hoàn toàn. Giúp dân phòng, chống bão, Bộ Quốc phòng đã huy động trên 183.400 cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng ứng phó tại các địa phương, huy động 4 máy bay trực thăng, 107 tàu, nhiều ca nô, xe ôtô, xe lội nước để ứng cứu. 

Các cán bộ, chiến sĩ đã dầm mình trong mưa lũ giúp dân chống bão, gọi, cứu kéo tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn.

Sau đây là một số hình ảnh cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong mưa lũ giúp người dân

BĐBP giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh bão số 3.
BĐBP giúp ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh bão số 3.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Sầm Sơn giúp bà con nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Sầm Sơn giúp bà con nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 50 (Bộ CHQS TP Hải Phòng) dầm mình trong mưa bão giúp dân đắp đập ngăn triều cường.
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 50 (Bộ CHQS TP  Hải Phòng) dầm mình trong mưa bão giúp dân đắp đập ngăn triều cường.
BĐBP Hải Phòng cung cấp chăn, chiếu cho người dân di dời tới địa điểm an toàn.
BĐBP Hải Phòng cung cấp chăn, chiếu cho người dân di dời tới địa điểm an toàn.
Vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng lũ lụt bị chia cắt bằng xe công nông duy nhất ở xã Việt Hải trên đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng).
Vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng lũ lụt bị chia cắt bằng xe công nông duy nhất ở xã Việt Hải trên đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng). 
Lực lượng quân sự ở huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc.
Lực lượng quân sự ở huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc. 
Lữ đoàn 170 Quân chủng Hải quân khơi thông dòng chảy tại phường Hà Trung, TP Hạ Long.
Lữ đoàn 170 Quân chủng Hải quân khơi thông dòng chảy tại phường Hà Trung, TP Hạ Long.
Xuồng cứu sinh được tăng cường để chống lũ và di chuyển vào những vùng bị cô lập.
Xuồng cứu sinh được tăng cường để chống lũ và di chuyển vào những vùng bị cô lập.
Lữ đoàn 147 Hải quân vận chuyển đất đá gia cố đê Hà Nam, thị xã Quảng Yên bị sạt lở.
Lữ đoàn 147 Hải quân vận chuyển đất đá gia cố đê Hà Nam, thị xã Quảng Yên bị sạt lở.

Đọc thêm