Trung bình mỗi ngày cả nước xảy ra 2,95 vụ án mạng

(PLO) - Trong các vụ án giết người thời gian qua có nhiều vụ là giết người thân, giết do mâu thuẫn cá nhân, thù tức bột phát hoặc ảnh hưởng từ trò chơi điện tử và mâu thuẫn từ mạng xã hội. 
Truy bắt tội phạm cướp giật trên đường phố
Truy bắt tội phạm cướp giật trên đường phố

Sáng nay (27/6), tại cuộc họp báo của Bộ Công an thông báo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, lãnh đạo Tổng cục cảnh sát cho biết, tội phạm giết người thời gian qua diễn ra phức tạp. Trung bình mỗi ngày cả nước xảy ra 2,95 vụ án mạng, tăng 0,38%.

Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an), cho biết công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm 2015.

Các đơn vị, công an địa phương đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, trong đó tập trung triệt phá các băng nhóm cướp giật, cưỡng đoạt tài sản tại các bến xe, nhà ga, tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm.

“Thời gian gần đây, tội phạm có tội chức phức tạp quay trở lại liên quan đến bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi. Nhiều băng nhóm côn đồ sử dụng súng, lựu đạn, hung khí gây ra các vụ thanh toán nhau, có sự hàng chục người như các vụ án điển hình như vụ 2 băng nhóm thanh toán nhau bằng súng hoa cải làm 6 người bị thương Quảng Ninh, vụ 40 thanh niên đâm chém làm 3 người bị thương ở Phú Thọ…” - Trung tướng Trần Văn Vệ nói.

Theo Thiếu tướng Lương Tam Quang - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, 5 năm qua, mỗi năm xảy ra hơn 1.000 vụ giết người. Trong các vụ giết người thời gian qua có nhiều vụ là giết người thân, giết do mâu thuẫn cá nhân, thù tức bột phát hoặc ảnh hưởng từ trò chơi điện tử và mâu thuẫn từ mạng xã hội.

Tội phạm ma túy vẫn hoạt động mạnh, với thủ đoạn tinh vi, sử dụng vũ khí chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt giữ. Ma túy vận chuyển qua đường hàng không và đường biển diễn ra phức tạp. Thời gian qua, xuất hiện một số loại ma túy mới như lá KHAT, cỏ Mỹ. Giới trẻ có xu hướng sử dụng nhiều các chất ma túy mới xuất hiện.

Thiếu tướng Lương Tam Quang - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, 5 năm qua, mỗi năm xảy ra hơn 1.000 vụ giết người
Thiếu tướng Lương Tam Quang - Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, 5 năm qua, mỗi năm xảy ra hơn 1.000 vụ giết người

Trước đề xuất của Công an TP HCM về tái thành lập lực lượng săn bắt cướp (SBC), đại diện Bộ Công an nói: “Về mặt chủ trương thì chúng tôi ủng hộ và thấy là vấn đề cần thiết, tuy nhiên về luật cần phải chặt chẽ, không thể để hoạt động mà vi phạm pháp luật được”.

Trung tướng Lê Văn Đệ - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Chính trị CAND cho biết, “Quan điểm của chúng tôi là nếu tái thành lập lực lượng SBC như trước đây thì rất là khó, vì giờ có nhiều vấn đề luật cấm nghiêm ngặt không thể thực hiện. Như Luật Giao thông đường bộ quy định các trường hợp được vượt đèn đỏ. Chiếu theo quy định thì SBC không thể chạy vượt đèn đỏ để bắt cướp được”.

Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Công an đã cho ý kiến về mô hình này, đồng thời trao đổi với Tổng Cục cảnh sát xem xét về mặt cơ chế hoạt động và pháp lý của mô hình.

Tổng Cục chính trị CAND muốn thành lập thí điểm 2 đội SBC trực thuộc Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an Hà Nội và Công an TP HCM. Sau đó sẽ sơ kết, đánh giá và nhân rộng.

Liên quan đến kết quả xác minh việc Công an Hậu Giang cấp biển số xanh cho xe Lexus tư nhân được Phó chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Xuân Thanh mang từ Hà Nội vào, Thiếu tướng Hoàng Duy Hòa - Phó Chánh thanh tra Bộ Công an – cho biết, sau khi báo chí nêu, Bộ Công an đã thành lập đoàn thanh tra. Song, “vụ việc đang trong giai đoạn xác minh, chưa có kết luận cuối cùng vì ngoài việc xe còn một số nội dung khác mà lãnh đạo Bộ giao thanh tra. Sau khi khi có kết luận chính thức sẽ trả lời báo chí công khai”. Cũng theo đại diện Thanh tra Bộ Công an, Bộ không có chủ trương cấp biển số xanh cho cá nhân và cũng không cho phép làm việc này. Đơn vị phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của ngành và pháp luật.

Đọc thêm