Trung Quốc sẽ chỉ cho phép trẻ em chơi game 3 tiếng/tuần

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 30/8, cơ quan chức năng Trung Quốc ra quy định về thời gian chơi game trực tuyến của những người dưới 18 tuổi, động thái nhằm giải quyết những quan ngại về xu hướng nghiện chơi game ở trẻ em.
Quy định mới là một phần trong chiến dịch chung của Chính phủ Trung Quốc nhằm chấn chỉnh các công ty công nghệ trong nước.
Quy định mới là một phần trong chiến dịch chung của Chính phủ Trung Quốc nhằm chấn chỉnh các công ty công nghệ trong nước.

Theo quy định mới, người dưới 18 tuổi ở Trung Quốc chỉ có thể chơi game từ 8 giờ tối đến 9 giờ tối vào các ngày thứ sáu, cuối tuần và các ngày lễ.

Các công ty game online sẽ bị cấm cung cấp dịch vụ game cho người dưới 18 tuổi ngoài thời gian kể trên và phải đảm bảo người chơi bật hệ thống kiểm tra tên thật.

Quy định mới là một phần trong chiến dịch chung của Chính phủ Trung Quốc nhằm chấn chỉnh các công ty công nghệ trong nước.

Trước đó, Bộ Giáo dục Trung Quốc hồi tháng 7 đã bắt đầu thực hiện chiến dịch ngừng dịch vụ dạy thêm có trả phí của các giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở công lập.

Các quy định hạn chế chơi game là một phần trong các nỗ lực của giới chức Trung Quốc nhằm vào các công ty công nghệ, trong bối cảnh lo ngại rằng các công ty công nghệ - cung cấp các dịch vụ nhắn tin, thanh toán và chơi game phổ biến - có thể gây ảnh hưởng quá lớn đến xã hội.

Tencent Holdings Ltd., công ty game lớn nhất của Trung Quốc, đã bắt đầu áp dụng các quy định giới hạn tương tự.

Trước đây, Trung Quốc đã hạn chế thời gian trẻ vị thành niên có thể chơi game trực tuyến là 3 tiếng trong các ngày nghỉ và 1,5 tiếng trong các ngày khác.

Đọc thêm