Trung Quốc ủng hộ nỗ lực của Myanmar

(PLO) - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với Tổng Thư ký LHQ António Guterres rằng Trung Quốc ủng hộ những nỗ lực của chính phủ Myanmar nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời phản đối các cuộc tấn công bạo lực gần đây tại bằng Rakhine của nước này. 
Ảnh Reuters
Ảnh Reuters

Theo Reuters dẫn lời kêu gọi ông Vương Nghị tại cuộc họp thường niên của Đại hội đồng LHQ, “hãy hiểu và ủng hộ những nỗ lực của Myanmar nhằm bảo vệ an ninh của họ ở Rakhine, tôi cũng hy vọng xung đột sẽ sớm chấm dứt”.

Trung Quốc bày tỏ sự cảm thông đối với những người Rohingya trốn sang Bangladesh và nói rằng sẽ gửi viện trợ nhân đạo cho Bangladesh, đồng thời mong muốn Myanmar và Bangladesh có thể giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn. 

Theo diễn biến có liên quan, bà Aung San Suu Kyi tuyên bố Myanmar sẵn sàng xác minh quy chế của 410.000 người Hồi giáo Rohingya nhằm hỗ trợ hồi hương cho những trường hợp đủ tư cách tái định cư.