Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 Đàm Hương Thủy và những tâm huyết dành cho chương trình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 29/6/2022 đã diễn ra buổi họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022. Trưởng ban tổ chức - Đàm Hương Thủy đã có những chia sẻ về tầng ý nghĩa của chương trình cũng như tâm huyết mà bà dành cho mùa giải đặc biệt lần này.

Cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022, theo giấy phép số 198/SVHTT-QLVHGĐ do Sở Văn hóa Thông Tin Thể Thao và Du lịch Tỉnh Quảng Ninh ký ngày 27/06/2022. Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 là cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn với hình ảnh biển đảo quê hương.

Trưởng ban tổ chức - bà Đàm Hương Thủy phát biểu tại buổi họp báo

Trưởng ban tổ chức - bà Đàm Hương Thủy phát biểu tại buổi họp báo

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Đàm Hương Thuỷ khẳng định: “Biển, Đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển thế mạnh của biển, đảo quốc gia là chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ta.”

Bà Đàm Hương Thủy cho biết cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 chính là hoạt động thiết thực và sinh động nhằm hướng đến mục tiêu chung tay vì biển đảo quê hương. Từ mục tiêu, ý nghĩa ấy, Trưởng ban tổ chức Đàm Hương Thủy và ekip sản xuất chương trình đã dành nhiều tâm huyết cho mùa giải lần này.

Cuộc thi sẽ không đơn thuần là sân chơi tìm kiếm đại diện nhan sắc quốc gia mà còn thực thi nhiệm vụ quảng bá, giới thiệu hình ảnh Biển đảo Việt Nam đến với đông đảo quần chúng, du khách tham quan trong và ngoài nước. Là cầu nối tuyên truyền tinh thần bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia, thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển lớn mạnh.

Trưởng Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022

Trưởng Ban tổ chức và Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022

Đặc biệt hơn, cuộc thi là một trong những điểm sáng thúc đẩy ngành du lịch biển, đảo trở nên sôi động hơn sau quãng thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chính bởi sự thành công của cuộc thi gắn liền với nhiều tầng ý nghĩa, ban tổ chức đã phải dành nhiều tâm huyết để làm nên một chương trình thật sự chuyên nghiệp. Trên cương vị là Trưởng ban tổ chức chương trình, bà Đàm Hương Thủy cho biết định hướng của cuộc thi sẽ phải đảm bảo 3 yếu tố bao gồm:

Hành trình tìm kiếm nhan sắc hội tụ đủ vẻ đẹp diện mạo, tri thức, Tâm – Tầm xứng đáng với cương vị Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam.

Tính kết nối xuyên suốt chương trình, chuỗi hoạt động truyền tải thông điệp chủ quyền biển đảo và thế mạnh của biển đảo Việt Nam.

Cuối cùng chính là sự sinh động, hấp dẫn của chương trình đảm bảo thu hút sự quan tâm, theo dõi của khán giả, nhân dân và bạn bè quốc tế.

Để cùng lúc đảm bảo 3 yếu tố này, bà Đàm Hương Thủy chia sẻ cuộc thi đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, từ ekip sản xuất, Tổng đạo diễn nhiều kinh nghiệm – Lê Việt, hội đồng ban giám khảo, ban cố vấn uy tín, thiết lập quy trình làm việc nhịp nhàng ở các bộ phận, nguyên tắc sáng tạo, mới mẻ nhưng vẫn giữ quy chuẩn của một cuộc thi cấp quốc gia và nền tảng văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình nhận được sự ủng hộ, quan tâm của đông đảo cơ quan truyền hình, truyền thông và báo chí. Bà Đàm Hương Thủy tin tưởng cuộc thi Hoa hậu Biển Đảo Việt Nam 2022 sẽ đạt được những mục tiêu đã đề ra và ghi lại dấu ấn đẹp trong lòng người yêu mến.