Ấn tượng lạ với triển lãm tranh “Ký ức”

(PLO) -Ngày 7/8, tại Trung tâm văn hóa Đông Tây, Hà Nội, triển lãm tranh mang tựa đề “Ký ức” của Hai họa sĩ Nguyễn Thành Long và Nguyễn Đức Hiếu bắt đầu ra mắt công chúng yêu nghệ thuật hội họa.
 
Ấn tượng lạ với triển lãm tranh “Ký ức”

Tiếp nối thành công của triển lãm “Vào Hạ” diễn ra vào trung tuần tháng 6 vừa qua, hai họa sĩ Thành Long và Đức Hiếu lần này giới thiệu những tác phẩm đặc biệt theo tựa đề “Ký ức”.

Tác phẩm của hai tác giả sử dụng các chất liệu sơn dầu, sơn mài…, với đường nét mềm mại, phóng khoáng đã thu hút rất nhiều người tới chiêm ngưỡng.

Ngoài ra, tranh của họa sĩ Thành Long còn phá cách với sáng tạo từ vỏ trứng.

Bức tranh được làm từ vỏ trứng của họa sĩ Thành Long
Bức tranh được làm từ vỏ trứng của họa sĩ Thành LongBức tranh được làm từ vỏ trứng của họa sĩ Thành Long

Họa sĩ Nguyễn Thành Long sinh năm 1978 tại Bắc Giang, tốt nghiệp khoa Sơn Mài tại Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội 2002. Anh được biết đến nhiều qua các tác phẩm tranh phong cảnh bằng chất liệu sơn dầu, sơn mài với bút pháp bay bổng, phóng khoáng, gây ấn tượng mạnh.

Các triển lãm của anh gần đây: Triển lãm “Mùa thu” và in sách tại Hà Nội; Triển lãm tại Gallery Nam Sơn; Triển lãm tại khách sạn HaNoi Opera; Triển lãm tại Ba Lan; Triển lãm và in sách tại Italia; Triển lãm cá nhân tại Gallery 45 Tràng Tiền Hà Nội...

Bến Sông (sơn mài 120cmX240cm) của hoạ sĩ Nguyễn Thành Long
Bến Sông (sơn mài 120cmX240cm) của hoạ sĩ Nguyễn Thành Long 

Họa sĩ Nguyễn Đức Hiếu sinh năm 1977 tại Hải Phòng, học nghệ thuật tại Trường Đại học nghệ thuật Trung ương. Anh từng tham gia triển lãm tại Kula Lumpur (Malaysia); có tranh sưu tập trong nước và quốc tế như: Malaysia, Pháp…

Mỗi bức tranh một ấn tượng lạ hút ánh mắt người xem
Mỗi bức tranh một ấn tượng lạ hút ánh mắt người xem

Triển lãm tranh “Ký Ức” diễn ra từ ngày 7/8 đến 21/8 tại Trung tâm văn hóa Đông Tây, Tòa nhà Hacinco số 99 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Đọc thêm