Bác sĩ Nguyễn Trọng An: Từ vụ cây đổ đè chết học sinh, cần rà soát, loại bỏ toàn bộ mối nguy đối với trẻ trong trường học

(PLVN) -  Liên quan đến sự việc 18 học sinh bị thương, trong đó 1 em tử vong vì cây phượng vĩ bật gốc, đổ trong sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP Hồ Chí Minh), Bác sĩ Nguyễn Trọng An – nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Trẻ em – Bộ Lao động thương binh & xã hội đã có chia sẻ với phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam về vấn đề Bảo vệ an toàn trẻ em trong môi trường Trường học.

Nguyên nhân vụ cây phượng trong sân Trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP Hồ Chí Minh bật gốc khiến một học sinh tử vong sáng 26/5 vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Tuy nhiên, qua vụ việc này theo Bác sĩ Nguyễn Trọng An – nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Trẻ em – Bộ Lao động Thương binh & Xã hội cho rằng, nhà trường cần phải nâng cao công tác quản lý, kiến thức phòng ngừa các mối nguy hại với trẻ trong trường học. Đồng thời, phải rà soát và loại bỏ đi toàn bộ các mối nguy hại đối với trẻ không chỉ riêng vấn đề cây xanh.

Đọc thêm