Bản tin PL: Nữ cử nhân sắp nhận bằng tốt nghiệp bị giết khi làm nhiệm vụ

(PLO) - Hiện cơ quan đã khởi tố nghi can, bắt giam kẻ giết nữ cử nhân sắp nhận bằng tốt nghiệp.

 Vị khách ngáo đá trút mưa dao tước đoạt mạng sống hai trẻ nhỏ

Vụ thảm án xảy ra chiều 16h30’ ngày 7/7, tại gia đình nhà anh Lê Thanh Hải, trú tại làng Pheo, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Nạn nhân là con của vợ chồng anh Hải: cháu Lê Minh Đăng (7 tuổi) và cháu Lê Ngọc Chi (5 tuổi).

Thông tin ban đầu từ ANTĐ cho biết: Vào khoảng 16h30’, ngày 7/7, đối tượng Nguyễn Văn Hồng (cùng trú tại xã Nguyệt Ấn) có đến nhà anh Hải chơi.

Khi đến nhà anh Hải, Nguyễn Văn Hồng có biểu hiện khác thường, nghi là “ngáo đá”. Sau một hồi to tiếng, đối tượng Hồng đã dùng dao chém liên tiếp vào người cháu Đăng và cháu Chi. 

Xem tiếp ở đây....

Cử nhân sắp nhận bằng tốt nghiệp bị giết khi đi làm nhiệm vụ

Khoảng 11h, sáng 5/7, người dân ở khu vực cầu Sú (giáp ranh giữa huyện Thạch Hà và TP. Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện một thi thể nữ giới ở dưới cầu. Ngay lập tức, người dân đã báo lên chính quyền địa phương, cơ quan công an.

Nạn nhân được xác định là chị  Phạm Thị Oanh (23 tuổi, quê Hà Nam; sinh viên năm cuối sắp làm lễ tốt nghiệp của Đại học Huế). Oanh được điều động ra Hà Tĩnh để coi thi kỳ thi THPT Quốc gia).

Hiện cơ quan công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Tiến về hành vi giết người và cướp tài sản.

Xem tiếp ở đây....

Giết vợ rồi nhắn tin báo mẹ

Hung thủ được xác định là Nguyễn Thanh Tùng (32 tuổi, trú tại số 11/21 Đồng Thiện, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng). Nạn nhân là Trần Thị Hương (25 tuổi, là vợ của Tùng).

Vào khoảng 12h15 ngày 7/7, bà Nguyễn Thị Hằng (58 tuổi, mẹ đẻ của Tùng) nhận được tin nhắn của Tùng với nội dung: “Mẹ về ngay, con giết chết cái Hương rồi”.

Xem tiếp ở đây....

Nhậu say, bé gái bị hiếp dâm tập thể

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra trên địa bàn huyện Phú Vang.

Trước đó, tối 3/7, các đối tượng Huỳnh Trương Thảnh, Trần Huy và Phan Thanh Tín rủ cháu Nguyễn Thị Quỳnh N. (SN 2002, trú xã Vinh Thanh) đi nhậu thâu đêm.

Lợi dụng cháu N. say rượu, cả ba đối tượng thay phiên nhau thực hiện hành vi thú tính mặc cho nạn nhân la hét, van xin. Sáng cùng ngày, cả 3 đối tượng đã bị bắt khẩn cấp.

Xem tiếp ở đây....

Chồng cắt tay vợ rồi bế bỏ vào thùng nước mặc cho chết

Theo cơ quan điều tra,   (42 tuổi) chuyển lên TP HCM sống từ lâu. Tối 30/6, Nguyễn Văn Nghĩa đi nhậu xỉn rồi về nhà ngủ say. Khoảng 1h20 chị Nguyễn Thị Thanh Giang (vợ Nghĩa)  vào phòng gọi chồng dậy đi làm, 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Người chồng sau đó cầm dao rạch nhiều nhát vào tay khiến vợ mất nhiều máu, nạn nhân bò vào nhà vệ sinh.

Nghi can bỏ mặc vợ rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, vào nhà vệ sinh thì thấy vợ ngất xỉu, ông ta bế bỏ vô thùng nước màu xanh cao khoảng 1,2 m khiến nạn nhân tử vong vì ngạt.

Xem tiếp ở đây....

Đọc thêm