Hải Dương: Bất lực trước tình trạng xe tải, xe container “chiếm dụng” quốc lộ 5

(PLO) - Hàng trăm xe tải, xe container nối đuôi nhau dừng đỗ dọc quốc lộ 5, kéo dài hàng trăm mét rải rác qua địa phận Hưng Yên và Hải Dương, chiếm hết lòng đường dành cho xe máy và xe thô sơ, gây nguy hiểm và cản trở giao thông.
Hải Dương: Bất lực trước tình trạng xe tải, xe container “chiếm dụng” quốc lộ 5
Một trong những lý do dẫn tới tình trạng nhiều xe ô tô đỗ dừng, vào làn xe máy trên quốc lộ 5 là do dọc tuyến quốc lộ này, đoạn đi qua địa bàn huyện Kim Thành, Cẩm Giàng, Bình Giang ,tỉnh Hải Dương có nhiều hàng quán án phục vụ lái xe ăn uống, nhưng lại chỉ có rất ít diện tích bãi trống để lái xe dừng, đỗ xe.
Clip : Hàng trăm ô tô “ chiếm dụng” Quốc lộ 5

Vào thời điểm từ 11 giờ đến 13 giờ và từ 18 giờ đến 21 giờ hàng ngày, các lái xe tải, nhất là xe công-ten-nơ thường xuyên dừng, đỗ xe ven đường, lấn chiếm hàng lang an toàn giao thông.

Trao đổi với PLVN, Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh - Trạm trưởng trạm CSGT Hải Dương cho biết : “ Rất khó để xử lý, tình trạng xe ô tô dừng đỗ vào làn đường xe máy trên Quốc lộ 5, bởi hiện tại phía Tổng Cục đường bộ Việt Nam chưa cắm biển cấm, đỗ dừng tại một số vị trí trên Quốc lộ 5, mặc dù phía Trạm đã nhiều lần kiến nghị, nên không thể xử lý được lái xe dừng đỗ, mà chỉ dừng lại có việc, tuyên truyền, nhắc nhở”.

Đọc thêm