Làng tái chế rác thải sợ chết vì ô nhiễm

(PLO) - Tại thôn Minh Khai (Làng Khoai)  - Thị trấn Như Quỳnh – Hưng Yên-  có 900 hộ dân, nhưng hầu hết các hộ dân ở đây đều sống bằng nghề tái chế rác thải. Đây là công việc đem lại thu nhập chính cho người dân nơi đây, nhưng công việc này lại khiến môi trường sống của  họ trở nên ô nhiễm nặng nề.
Làng tái chế rác thải sợ chết vì ô nhiễm

Mỗi năm người dân ở đây thu về hàng trăm triệu đồng từ việc thu gom, tái chế rác thác,... Nhưng lại không có bất kỳ biện pháp hay hệ thống xử lý nước thải nào. Điều này đã khiến cho làng Khoai bị ô nhiễm dầu, ô nhiễm sinh vật và ô nhiễm hữu cơ. 

Theo thống kê của Trạm y tế thị trấn Như Quỳnh, 48% số người hành nghề liên quan đến tái chế rác thải mắc các bệnh nghẹt mũi, khó thở; 35% số người thường bị ho…

Hàng trăm người dân ở đây vẫn đang mong chờ có một nhà máy xử lý rác thải, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có bất cứ một động thái tích cực nào để xử lí ô nhiễm tại đây.

Hình ảnh ô nhiễm trầm trọng tại thôn Minh Khai, Hưng Yên được PLVN ghi nhận được:

Đọc thêm