Quận Ba Đình: Cả gia đình phải bỏ nhà ra đi vì công trình xây dựng sai phép

(PLO) - Đã 4 năm trôi qua gia đình Ông Lê Quang Bỉnh và Bà vũ Thị Liên trú tại Số 3 ngõ 279/22 phố Đội Cấn - phường Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, và cũng chừng đó thời gian gia đình ông Bỉnh phải khăn gói bỏ nhà đi ở nhờ chỗ khác vì không dám sinh sống trong ngôi nhà của mình bở nó có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. 
Quận Ba Đình: Cả gia đình phải bỏ nhà ra đi vì công trình xây dựng sai phép
Nguyên nhân là do công trình xây dựng sai phép của nhà số 5 liền kề do ông Nguyễn Văn Hoàng là chủ sở hữu khiến gôi nhà số 3 của ông Bỉnh đã bị tách ra khỏi ngôi nhà số1 liền kề khoảng 12 cm và đang bị nghiêng sang bên phải.
Để rộng đường dư luận, ngày 5/1/2015 báo PLVN đã liên hệ làm việc với UBND phường Ngọc Hà và UBND quận Ba Đình để tìm hiểu nguyên nhân tại sao sau một thời gian dài như vậy mà không có bất cứ biện pháp xử lý nào đối với công trình sai phép tại số 5, ngõ 279/22 phố Đội Cấn. Tuy nhiên với lý do cuối năm UBND quận Ba Đình có nhiều cuộc họp nên sẽ sắp xếp thời gian tiếp phóng viên vào một ngày khác.
Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam ghi lại tại hiện trường.
Căn nhà số 3 của gia đình ông Bỉnh, căn nhà số 5 (bên cạnh) cơi nới, xây dựng trái phép của gia đình ông Hoàng
 Căn nhà số 3 của gia đình ông Bỉnh, căn nhà số 5 (bên cạnh) cơi nới, xây dựng trái phép của gia đình ông Hoàng
Tường nhà của gia đình ông Bỉnh bị nứt toác
Tường nhà của gia đình ông Bỉnh bị nứt toác 
 
 
 
Phần nhà bị hư hại
Phần nhà bị hư hại 
Phần xây dựng, cơi nới trái phép
Phần xây dựng, cơi nới trái phép 
Nền nhà thì bị hư hại nghiêm trọng
Nền nhà thì bị hư hại nghiêm trọng 
 
Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về vụ việc./
Tiêu đề
Chuyên mục Truyền hình pháp luật của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những video, clip, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm