Thâm nhập “nghĩa địa cây xanh” bị Hà Nội chặt hạ

(PLO) - Chiều Ngày 23/3, phóng viên tiếp cận một bãi tập kết cây xanh tại đường K2, tổ 13, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bãi tập kết gỗ nằm sâu trong khu vườn ươm cây rộng khoảng 16ha.
Thâm nhập “nghĩa địa cây xanh” bị Hà Nội chặt hạ
Ghi nhận của phóng viên, khu vực tập kết gỗ được quây kín bằng vách tôn cao gần 3m. Tại khu vực cổng vào bãi tập kết gỗ, cửa luôn khóa và có một cần cẩu ngăn phía trước. Vì vậy, người đi bên ngoài rất khó nhìn vào bên trong.
Bãi gỗ nằm cách đường K2 khoảng 300m. Quan sát thấy, phần lớn gỗ tập kết về đây là những cây xà cừ lớn, trong đó có nhiều cây vỏ còn mới, rỉ nhựa. Gỗ tại khu vực này chất cao lên khoảng 2,5m, kéo dài 500m. Cũng tại đây, có nhiều cây gỗ lớn được đánh cả gốc.
Trao đổi với phóng viên chiều 23.3, ông Nguyễn Xuân Hưng - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội xác nhận số gỗ tại bãi này là mới chặt hạ ở đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, đường Láng… đưa về. Ngoài gỗ, trong vườn còn ươm cả cây xanh phục vụ cho việc trồng mới cây ở các tuyến phố.
Ông Hưng cho biết, trong bãi tập kết gỗ có khoảng 95 cây xà cừ lớn mới chặt hạ từ đường Nguyễn Trãi. Còn lại là một số cây keo, bằng lăng, xà cừ mới chặt hạ từ đường Nguyễn Chí Thanh, đường Láng…
“Hiện chúng tôi đang thống kê tổng số lượng gỗ đưa về tập kết tại bãi. Tuy nhiên, thông thường, sau khi đưa gỗ về, cán bộ sẽ kiểm đếm xem số lượng bao nhiêu để nhập sổ sách. Trên cơ sở khối lượng củi, gỗ tại bãi, chúng tôi sẽ báo cáo Sở Tài chính về khối lượng chủng loại, kích thước và khảo giá thị trường làm cơ sở thực hiện đấu thầu, củi, gỗ”, ông Hưng nói.
Clip "nghĩa địa" cây xanh Hà Nội:
Được biết, trước khi dự án quy hoạch cây xanh được thực hiện, thành phố đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh tổng kiểm tra rà soát hiện trạng hệ thống cây xanh trên các tuyến đường phố.

Qua rà soát, thành phố có khoảng 6.700 cây (tỷ lệ gần 6%) già cỗi, sâu mục, cong nghiêng ảnh hưởng giao thông, cây chết và gần chết. Số cây này sẽ được thay thế bằng các loài cây “phù hợp” với quy hoạch phát triển hệ thống cây xanh đô thị đã được duyệt.

Trước đó tại cuộc họp báo “chớp nhoáng”  vào ngày 20/3, vụ chặt hạ 6.700 cây xanh, các phóng viên đã đặt rất nhiều câu hỏi nhưng đến nay, lãnh đạo Thành phố Hà Nội vẫn còn nợ 21 câu trả lời.

Tiếp đó, ngày 22/3, Lãnh đạo TP. Hà Nội chính thức yêu cầu lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành thanh tra toàn diện việc thực hiện thay thế cây xanh trên một số tuyến phố thời gian qua. Đồng thời lãnh đạo thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng tiến hành kiểm điểm trách nhiệm cá nhân; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu tạm đình chỉ công tác Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, cán bộ công chức liên quan trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ trên để phục vụ công tác thanh tra.

Thời gian thanh tra chậm nhất trong 30 ngày, báo cáo kết quả để UBND thành phố xem xét quyết định.
Một số hình ảnh tại nơi tập kết cây xanh bị chặt hạ:
Những thân cây xà cừ được chặt hạ ở đường Nguyễn Trãi
Những thân cây xà cừ được chặt hạ ở đường Nguyễn Trãi 
Mỗi thân cây có đường kính từ 50 đến 100 cm
Mỗi thân cây có đường kính từ 50 đến 100 cm 
Hơn 100 cây hoa sữa tại đường Nguyễn Chí Thanh được trồng lại tại vườn ươm của Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội
Hơn 100 cây hoa sữa tại đường Nguyễn Chí Thanh được trồng lại tại vườn ươm của Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội
Những thân cây xà cừ cổ thụ, không bị mục ruỗng cũng bị chặt hạ
 Những thân cây xà cừ cổ thụ, không bị mục ruỗng cũng bị chặt hạ
 
Những thân cây có đường kính từ 30 cm trở lên sẽ được mang bán đấu giá
Những thân cây có đường kính từ 30 cm trở lên sẽ được mang bán đấu giá 
Hàng trăm mét khối gỗ được tập kết tại vườn ươm của Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội
 Hàng trăm mét khối gỗ được tập kết tại vườn ươm của Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội

Đọc thêm