TS.BS Dương Đức Hùng làm tân Bí thư Đảng uỷ Bệnh viện Bạch Mai

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 4/5, tại Bệnh viện Bạch Mai, ông Nguyễn Anh Cường, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa đã trao quyết định bổ nhiệm TS.BS Dương Đức Hùng làm tân Bí thư Đảng uỷ Bệnh viện Bạch Mai nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Nguyễn Anh Cường, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm TS.BS Dương Đức Hùng làm tân Bí thư Đảng uỷ Bệnh viện Bạch Mai nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Nguyễn Anh Cường, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm TS.BS Dương Đức Hùng làm tân Bí thư Đảng uỷ Bệnh viện Bạch Mai nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong những bước tiếp theo của việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo cao cấp của bệnh viện, dưới sự chứng kiến của các đơn vị Đảng uỷ và Ban Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đã trao quyết định bổ nhiệm vị trí Bí thư Đảng uỷ Bệnh viện Bạch Mai nhiệm kỳ 2020-2025 cho TS.BS Dương Đức Hùng.

Phát biểu chúc mừng, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa mong muốn tân Bí thư Dương Đức Hùng tiếp tục phát huy những thành tích và bề dày truyền thống của bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời rà soát, triển khai, thực hiện kế hoạch quy hoạch cán bộ, kế hoạch công tác xây dựng Đảng đi đôi với việc kiểm tra, giám sát nghiêm khắc, đúng quy định.

Ông Cường tin rằng, tân bí thư sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như cùng tập thể Đảng uỷ, cán bộ nhân viên trong bệnh viện giúp đỡ quận Đống Đa trong công tác xây dựng Đảng và giúp cho người bệnh trên địa bàn nói riêng và người bệnh trên cả nước nói chung.

Tân Bí thư Dương Đức Hùng chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị Đảng ủy Bệnh viện Bạch Mai.

Tân Bí thư Dương Đức Hùng chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị Đảng ủy Bệnh viện Bạch Mai.

Tại buổi lễ, ông Dương Đức Hùng cam kết sẽ luôn phấn đấu tu dưỡng và sẽ là hạt nhân tích cực để gắn kết và duy trì sự đoàn kết trong bệnh viện. Đặc biệt, Đảng uỷ bệnh viện sẽ tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành cũng như công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo các hoạt động trong bệnh viện năng động, sáng tạo nhưng phải tuân thủ quy định của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

Ông Dương Đức Hùng là tiến sỹ y khoa chuyên ngành Phẫu thuật tim mạch, lồng ngực. Ông được mệnh danh là “Bàn tay vàng” trong ngành phẫu thuật tim mạch. Ông tốt nghiệp ĐH Y Hà Nội năm 1992, tốt nghiệp BSNT năm 1995, ông đã nhiều năm tu nghiệp chuyên sâu về phẫu thuật tim tại Pháp. Hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQL bệnh viện Bạch Mai, Viện Trưởng Viện Giám định y khoa, Chủ tịch Hội đồng giám định y khoa trung ương, Trưởng Đơn vị phẫu thuật tim mạch - Viện tim mạch Quốc gia. Trước đó ông từng là Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp và là Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn - Bệnh viện Bạch Mai. Trước khi về Bệnh viện Bạch Mai công tác, ông từng giữ chức vụ Phó trưởng khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực - Bệnh viện Việt Đức.


Đọc thêm