Từ 0h ngày 8/7, thành phố và 4 huyện, thị xã ở Quảng Ngãi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, từ 0h ngày 8/7, tỉnh Quảng Ngãi áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên các địa xảy ra dịch COVID-19 gồm: TP Quảng Ngãi, Thị xã Đức Phổ, huyện Ba Tơ, huyện Bình Sơn và huyện Tư Nghĩa.
Chốt kiểm soát dịch bệnh tại thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi
Chốt kiểm soát dịch bệnh tại thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày 7/7, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chủ trì cuộc họp khần với Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Y tế Quảng Ngãi thông tin, từ ngày 26/6 đến nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận 142 ca mắc COVID-19. Trong đó, 133 ca ở tâm dịch thị xã Đức Phổ; 2 ca ở TP Quảng Ngãi; 1 ca ở huyện Ba Tơ; 2 ca ở huyện Tư Nghĩa, 1 ca ở huyện Bình Sơn và 3 lái xe ngoại tỉnh phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại Quảng Ngãi.

142 bệnh nhân này đang điều trị tại cơ sở 1 bệnh viện điều trị COVID-19, trong đó, 80 bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, đau rát họng; 5 bệnh nhân nặng là những người có bệnh lý nền đái tháo đường, suy vành.

Dịch COVID-19 đã diễn biến phức tạp tại Quảng Ngãi

Dịch COVID-19 đã diễn biến phức tạp tại Quảng Ngãi

Theo nhận định của ngành Y tế, dịch COVID-19 tại tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp. Qua sàng lọc nhanh ghi nhận nhiều ca bệnh cộng đồng chưa rõ nguồn lây. Dịch bệnh đã trải qua nhiều chu kì lây nhiễm và nhiều nguồn lây cộng đồng nên việc khoanh vùng và phong tỏa rất khó.

Vì vậy, tất cả các địa phương trên toàn tỉnh đều có nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt là các khu công nghiệp, vì qua xét nghiệm sàng lọc có công ty trong khu công nghiệp đã xuất hiện ca nghi nhiễm, nhiều huyện đã xuất hiện ca nhiễm cộng đồng.

Trong những ngày tới, các F1 trong khu cách li tập trung sẽ được xét nghiệm lần 2, 3. Do đó nguy cơ F1 chuyển thành F0 và F2 chuyển thành F1 là rất lớn. Nhiều ca bệnh tiếp tục ghi nhận trong thời gian đến cùng với đó là nhiều F1, F2 cần được cách li.

Về năng lực thu dung, điều trị F0, hiện Bệnh viên điều trị bệnh nhân COVID-19 số 1 của tỉnh vượt quá khả năng tiếp nhận. UBND tỉnh đã kích hoạt bệnh viện số 2 tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi, khoảng 150 giường bệnh. Dự kiến, trong ngày hôm nay kích hoạt thêm bệnh viện số 3 điều trị COVID-19 là Bệnh viện Đặng Thùy Trâm với năng lực tiếp nhận 300 đến 400 bệnh nhân.

Hiện năng lực xét nghiệm của tỉnh là 1.500 mẫu/ngày. Sở Y tế đã cho phép Bệnh viện Thiện Nhân tiếp nhận mẫu và gửi về Đà Nẵng xét nghiệm, tiếp theo sẽ xem xét các đơn vị khác thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm. Sinh hóa phẩm phục vụ xét nghiệm hiện cơ bản đáp ứng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu cần phải bàn giải pháp chống dịch trong bối cảnh dịch đã xâm nhập ngày càng lan rộng. Từ chỗ kiểm soát chặt bên ngoài vào, nới lỏng bên trong. Nay phải chuyển sang kiểm soát chặt cả bên ngoài và bên trong.

Đặc biệt, từ 0h ngày 8/7, áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 5 địa phương xảy ra dịch gồm: TP Quảng Ngãi, Thị xã Đức Phổ, huyện Ba Tơ, huyện Bình Sơn và huyện Tư Nghĩa; các huyện còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15.

Đối với kì thi THPT, thực hiện theo kế hoạch UBND tỉnh trước đây và giao Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo chịu trách nhiệm hoàn toàn trước UBND tỉnh nếu để xảy ra lây lan dịch COVID-19 tại các điểm thi trên địa bàn.

Đọc thêm