Từ 15/7: Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên toàn quốc

(PLVN) -Sáng 7/7, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS), Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 và một số chuyên đề nghiệp vụ. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.
Từ 15/7: Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên toàn quốc

Theo báo cáo, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự thời gian qua tiếp tục được duy trì, đạt kết quả tốt; phạm pháp hình sự giảm 8,4%, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 84,04%. Đã tập trung đấu tranh mạnh, có trọng điểm tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm trong toàn quốc, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen” hoạt động lộng hành, không để tồn tại các “điểm nóng” về hình sự; tập trung trấn áp mạnh tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, được dư luận nhân dân đồng tình, đánh giá cao… Cùng với đó, lực lượng CSHS trong cả nước đã triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội như vụ Đường “Nhuệ”, Loan “cá”, Tuấn “khỉ”…

 

Biểu dương những kết quả tích cực trên, tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương  đã quán triệt Điện số 777 (ngày 7/7/2020) của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Trong đó, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, thời gian 2 tháng (bắt đầu từ ngày 15-7). Riêng lực lượng CSHS đấu tranh chống tội phạm hình sự, tập trung vào công tác đấu tranh truy quét tội phạm.

Để làm tốt Điện chỉ đạo, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, lực lượng CSHS, Cục CSHS rà soát chương trình công tác năm 2020, có giải pháp đôn đốc, tổ chức thực hiện hiệu quả; chủ động nắm chắc diễn biến tình hình tội phạm, thu thập thông tin, tài liệu, thống kê tội phạm kịp thời, đầy đủ, xác thực; tham mưu giải pháp cụ thể để giải quyết tình hình nổi lên tại các địa bàn.

“Cần đấu tranh quyết liệt triệt xóa băng nhóm tội phạm, quản lý nghành nghề kinh doanh có điều kiện, hoạt động bảo kê cho vay nặng lãi, kinh doanh tài chính, cầm đồ”, Thứ trưởng nhấn mạnh. 

Đọc thêm