Từ hôm nay (25/3), các quán bar, karaoke và massage tại Quảng Trị tạm đóng cửa để phòng dịch Covid-19

(PLVN) - Để phòng dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, tỉnh Quảng Trị quyết định tạm dừng hoạt động các quán bar, vũ trường, karaoke và massage trên địa bàn đến khi có thông báo mới.
Từ hôm nay (25/3), các quán bar, vũ trường, karaoke và massage trên địa bàn phải tạm thời đóng cửa để phòng tránh dịch Covid-19 (ảnh minh họa)
Từ hôm nay (25/3), các quán bar, vũ trường, karaoke và massage trên địa bàn phải tạm thời đóng cửa để phòng tránh dịch Covid-19 (ảnh minh họa)

Theo đó, các quán bar, vũ trường, karaoke và massage trên địa bàn tỉnh tạm đóng cửa kể từ ngày 25/3/2020 cho đến khi có thông báo mới.

Việc tạm dừng này là một trong những giải pháp để phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

UBND tỉnh cũng giao các cơ sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương phối hợp thông tin đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương này.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Trị, hiện tình hình ở tỉnh vẫn đang được kiểm soát tốt. Trên địa bàn chưa ghi nhận có trường hợp dương tính với Covid-19. 

Toàn tỉnh có 17/33 trường hợp được theo dõi, chăm sóc tại Trung tâm Điều trị Covid-19 nằm trong Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh đã hoàn thành thời gian cách ly và trở về địa phương. 

Từ ngày 18/3 đến 23/3, tỉnh tiếp nhận hơn 1.600 người từ Lào và Thái Lan nhập cảnh qua 2 Cửa khẩu quốc tế là Lao Bảo và La Lay. Trong đó, số người đang cách ly trên địa bàn tỉnh là 865, còn 802 người được chuyển vào cách ly tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đọc thêm