Từ ngày 22/7, hai phường ở thị xã An Nhơn giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/7, UBND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) ban hành công văn số 808/UBND về việc tạm thời giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại phường Đập Đá và phường Nhơn Hưng.
Một khu vực ở Bình Định phải cách ly vì nghi có ca nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Tiểu ban tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 Bình Định.
Một khu vực ở Bình Định phải cách ly vì nghi có ca nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: Tiểu ban tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 Bình Định.

Theo UBND thị xã An Nhơn, hiện nay trên địa bàn thị xã xuất hiện các ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, phường Đập Đá và phường Nhơn Hưng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra dịch bệnh trong cộng đồng.

Trước những diễn biến phức tạp, nguy hiểm của dịch COVID-19, UBND thị xã An Nhơn yêu cầu tạm thời thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại phường Đập Đá và phường Nhơn Hưng. Thời gian thực hiện từ 0h ngày 22/7.

Trong thời gian tạm thời thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, UBND các phường Đập Đá, Nhơn Hưng chủ động đảm bảo công tác hậu cần, lương thực, thực phẩm, ổn định cho đời sống người dân an tâm phòng, chống dịch.

Trước đó, ngày 19/7, phường Bình Định (thị xã An Nhơn) cũng đã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm