5 tháng đầu năm, Thừa phát lại lập được gần 2.000 vi bằng

(PLO) - Theo số liệu báo cáo của Sở Tư pháp TP Hà Nội về kết quả hoạt động  của Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố, từ 1/1/2017 – 31/5/2017, 8 Văn phòng đã tống đạt được 29.130 văn bản với doanh thu là 2.376.788.000 đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Văn phòng Thừa phát lại Hoàn Kiếm tống đạt được lượng văn bản lớn nhất là 17.070, thu được 1.109.550.000 đồng.

Ngoài ra, các văn phòng đã lập tổng số 1.794 vi bằng, đem về doanh thu 4.158.021.000 đồng; trong đó Văn phòng Thừa phát lại Hai Bà Trưng lập được nhiều vi bằng nhất với 474 vi bằng, thu về 1.422.000.000 đồng.

Tuy nhiên, trong 5 tháng đầu năm 2017, các văn phòng vẫn chưa ký được hợp đồng mới nào về xác minh điều kiện và trực tiếp tổ chức thi hành án mà chỉ tiếp tục thực hiện các vụ việc từ những năm trước. Do vậy thời gian tới, Ban Chỉ đạo thực hiện chế định Thừa phát lại thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, nhiều hình thức tới nhiều tầng lớp về Chế định Thừa phát lại để đông đảo người dân tìm đến sử dụng dịch vụ này, qua đó giúp Thừa phát lại phát huy tối đa vai trò của mình trong xã hội.

Đọc thêm