Báo PLVN mang “mái ấm Tư pháp” đến Quảng Trị

(PLO) - Ngay sau khi kết thúc Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Báo Pháp luật Việt Nam xuất bản số báo đầu tiên và đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất, đoàn công tác của Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) do Tiến sỹ Đào Văn Hội - Tổng Biên tập, ông Đặng Ngọc Luyến - Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập thường trực  dẫn đầu đã lên đường thực hiện chương trình tri ân vùng đất lửa  Quảng Trị.
Báo PLVN tặng nhà tình nghĩa cho cán bộ Tư Pháp Hồ Văn Tưng
Báo PLVN tặng nhà tình nghĩa cho cán bộ Tư Pháp Hồ Văn Tưng
Chiều tối nay (17/7), ngay sau khi đặt chân đến Quảng Trị, Báo PLVN đã trao nhà tình nghĩa trị giá 50 triệu đồng, cho ông Hồ Văn Tưng - cán bộ Tư pháp xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa.
Cùng tham dự buổi lễ có ông Hoàng Kỳ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Trị, ông Trần Kim Dũng, Phó cục trưởng Cục Thi hành án Dân sự, ông Trương Xuân Hòa – Trưởng phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa, cùng cán bộ, phóng viên báo PLVN, cán bộ Tư pháp, Thi hành án tỉnh Quảng Trị. 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó tổng biên tập Đặng Ngọc Luyến nói: “Chương trình Tri ân tháng 7 miền Trung được Báo PLVN thực hiện theo thông lệ hàng năm, nhằm tưởng  nhớ các anh linh liệt sỹ đã ngã xuống cho nền độc lập nước nhà, bù đắp một phần nhỏ nào đó cho những mất mát quá lớn của vùng đất Quảng Trị.” 
Nói về số tiền để thực hiện trương trình “Mái ấm Tư pháp”, Phó Tổng Biên tập Đặng Ngọc Luyến cho biết: Đây là tấm lòng của cán bộ, phóng viên báo PLVN, đóng góp từ những ngày lương của mình để giúp đỡ các cán bộ Tư pháp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Cảm ơn sự quan tâm sẻ chia của Báo PLVN, ông Trương Xuân Hòa, Trưởng phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa cho biết, số tiền này sẽ được Phòng giao lại cho UBND xã Hướng Lộc quản lý. UBND xã sau đó sẽ có trách nhiệm xây dựng ngôi nhà mới cho gia đình ông Tưng, giúp vợ chồng ông bớt được phần nào khó khăn trong cuộc sống, từ đó cũng tạo điều kiện để ông có thể yên tâm công tác. 
Đón nhận món quà của Báo PLVN, ông Hồ Văn Tưng rưng rưng xúc động: “Tôi cám ơn Đảng, cám ơn Chính phủ, cám ơn Nhà nước. Tôi chân thành cám ơn Báo PLVN đã quan tâm và có hành động vô cùng thiết thực  để giúp đỡ gia đình tôi. Tôi sẽ nguyện cố gắng hết mình trong công tác để cùng báo PLVN tuyên truyền pháp luật đến Nhân dân.”

 
Cũng trong buổi gặp mặt hôm nay, chúc mừng Báo PLVN xuất bản số báo đầu tiên và đón nhận Huân chương lao động Hạng nhất, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị đã tặng Báo PLVN bức tranh, với lời nhắn nhủ, mong muốn Báo PLVN luôn là tờ báo được người dân nói chung và người dân Quảng Trị nói riêng tin cậy

Đọc thêm