Bế giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính Khóa I

(PLVN) - Sáng 11/6, Học viện Tư pháp đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa I, lớp thứ nhất.

Đến dự Lễ bế giảng có bà Bùi Thị Nguyệt Ánh, Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo, bồi dưỡng, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp); ông Nguyễn Văn Viên, đại diện Vụ Các trường chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Về phía Học viện Tư pháp có TS. Đoàn Trung Kiên – Giám đốc cùng các cán bộ, giảng viên và học viên của khóa học.

Sau gần 9 tháng tổ chức triển khai, lớp học đã nghiêm túc thực hiện các môn học theo chương trình Hệ trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành. Chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính gồm 80 chuyên đề, có tổng thời lượng là 1.056 tiết, trong đó có 572 tiết lý thuyết, đánh giá kết quả; 160 tiết thảo luận; 324 tiết tự học, tự nghiên cứu. Trong quá trình học tập, các học viên được trang bị và giới thiệu đầy đủ các nội dung chương trình theo yêu cầu đặt ra. Các học viên đã hoàn thành số lượng 10 bài thi, 01 bài thu hoạch học tập thực tế và 03 bài thi tốt nghiệp. 

Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên trao giấy khen cho các học viên có thành tích cao trong học tập
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên trao giấy khen cho các học viên có thành tích cao trong học tập
Ngoài ra, cùng với việc học tập, nghiên cứu trên lớp và cũng nhằm thực hiện tiêu chí học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, củng cố, bổ sung kiến thức lý luận đã được học trên lớp, tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng học tập và tạo điều kiện cho các học viên giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác, Ban tổ chức lớp học tổ chức chương trình học tập thực tế tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên và thu được kết quả tốt đẹp.

Đánh giá kết quả toàn khóa học, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đã Lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính đã họp xét và nhất trí cấp bằng tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 87 học viên. Tất cả học viên đều đạt kết quả qua 10 bài kiểm tra học phần, 1 bài thu hoạch thực tế và 3 bài thi tốt nghiệp từ điểm 5 trở lên: đạt tỷ lệ 98,86%. 

Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên mong các học viên sẽ vận dụng tốt kiến thức được tích lũy sau khóa học vào công việc hàng ngày
Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên mong các học viên sẽ vận dụng tốt kiến thức được tích lũy sau khóa học vào công việc hàng ngày
Thay mặt lãnh đạo Học viện Tư pháp, Giám đốc Học viện Đoàn Trung Kiên chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực rèn luyện, phấn đấu học tập của các học viên để có kết quả tốt đẹp trong điều kiện vừa tham gia học tập vừa đảm nhận công việc của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, ông Kiên cũng gửi lời cảm ơn đến Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tin tưởng đồng ý cho Học viện Tư pháp được mở lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tư pháp. 
Lãnh đạo Học viện Tư pháp và các học viên chụp ảnh lưu niệm kết thúc khóa học
Lãnh đạo Học viện Tư pháp và các học viên chụp ảnh lưu niệm kết thúc khóa học

Mặc dù là khóa đầu tiên nhưng khóa học đã diễn ra thành công tốt đẹp. Ban tổ chức lớp học đã kiểm soát tốt tiến độ chương trình đào tạo theo đúng quy chế. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy nhiệt tình truyền đạt kiến thức cho các học viên. Tập thể lớp nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện để cùng nhau đạt kết quả tốt vào cuối khóa học. Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên chúc các học viên sẽ vận dụng tốt kiến thức được tích lũy sau khóa học vào công việc hàng ngày, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn và mong tập thể lớp sẽ giữ liên lạc để tiếp tục trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm.

Đọc thêm