Bị bắt quả tang vì vận chuyển ma túy, nghi phạm đánh người thi hành công vụ trọng thương

(PLVN) - Trong quá trình phá án, các đối tượng đã chống trả quyết liệt lực lượng đánh án làm một trinh sát viên bị thương.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 ngày 29/3 cho biết, thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án 544Lv, ngày 27/03/2019, tại khu vực bản Na Đen, huyện Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn, Lào; lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình và Đoàn Đặc nhiệm miền Trung, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP chủ trì, phối hợp với Ty An ninh tỉnh Khăm Muộn, Lào phá án thành công, bắt quả tang 04 đối tượng người Lào đang vận chuyển trái phép số lượng lớn ma túy tổng hợp từ Lào đưa qua biên giới về Việt Nam tiêu thụ. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 110.000 (khoảng 24 kg) viên ma túy tổng hợp. 

Trong quá trình phá án, các đối tượng đã chống trả quyết liệt lực lượng đánh án làm đồng chí Thượng úy quan nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thế Vinh (Trinh sát viên Phòng PCMT&TP, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình) bị thương ở tai, phải cấp cứu và khâu 11 mũi. Đến nay, đồng chí Nguyễn Thế Vinh đã được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đưa về Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (tại thành phố Đồng Hới) tiếp tục điều trị.

Hiện vụ việc đã được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình bàn giao cho Ty An ninh tỉnh Khăm Muộn, Lào để điều tra, xử lý theo pháp luật Lào. 

Đọc thêm