Biểu trưng ngành Tư pháp phải ý nghĩa, đơn giản, bền vững

(PLO) - Ngày 24/6, tại Bộ Tư pháp, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, các thành viên Hội đồng giám khảo Cuộc thi sáng tác biểu trưng của ngành Tư pháp đã họp để đưa ra đánh giá, góp ý lần cuối cho những tác phẩm dự thi.  
Biểu trưng ngành Tư pháp phải ý nghĩa, đơn giản, bền vững
Cuộc thi sáng tác biểu trưng của ngành Tư pháp được phát động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2015), nhằm lựa chọn một biểu trưng phù hợp nhất thể hiện bề dày truyền thống cũng như vị trí, vai trò, chức năng của ngành Tư pháp trong giai đoạn đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. 
Biểu trưng được lựa chọn sẽ được sử dụng chính thức trong mọi hoạt động của ngành Tư pháp. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng lưu ý: “Biểu trưng được chọn phải ý nghĩa, đơn giản và bền vững trong thời gian dài. Qua đó, Biểu trưng phải mang tính khái quát cao, thể hiện đặc trưng cơ quan quyền lực với các chức năng quản lý nhà nước cơ bản của Bộ, ngành Tư pháp”.

Đọc thêm