Bộ, ngành “vào guồng” triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam 2015

(PLO) - Theo kế hoạch của một số bộ, ngành, thời gian triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2015 (ngày 9/11) tập trung trong tháng 10 và tháng 11, trong đó cao điểm là tuần lễ từ ngày 2 đến ngày 9/11/2015. 
Một hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật
Một hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật
Xây dựng đất nước thượng tôn Hiến pháp, pháp luật
Với chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”, Kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật (NPL) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tập trung vào các hoạt động tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các quy định mới; chú trọng pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ KH&ĐT như Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Thống kê, Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận Cộng đồng Kinh tế ASEAN về thương mại, dịch vụ, đầu tư, thuế quan, hải quan, các thỏa thuận về kinh tế với Liên minh Kinh tế Á - Âu, Liên minh châu Âu, đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương…
Để Kế hoạch được triển khai thực hiện một cách hiệu quả, chất lượng, Bộ KH&ĐT yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tùy theo đặc điểm của mình, lựa chọn nội dung, hình thức triển khai phù hợp; các đơn vị như Trung tâm Tin học, các báo, tạp chí tăng thời lượng, số lượng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, ảnh, các thông điệp… về NPL trên các phương tiện thông tin đại chúng. 
Việc triển khai thực hiện NPL sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành KH&ĐT trong thực thi pháp luật, làm việc theo pháp luật. NPL còn là thông điệp gửi đến nhân dân thế giới, các nhà đầu tư nước ngoài hình ảnh của một nước Việt Nam đang đổi mới và xây dựng một đất nước thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.
Biểu dương điển hình trong thực thi pháp luật
Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai có chất lượng, thiết thực và hiệu quả NPL năm 2015, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 751/BQLL-VP nêu rõ nội dung tổ chức NPL năm nay chủ yếu tập trung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật, nhất là các quy định mới; chú trọng pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông, khu vực biên giới; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công nhân viên, chiến sỹ; về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...
Hình thức tổ chức tập trung chủ yếu tuyên truyền trên Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng; thông qua các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ phướn… tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt dưới cờ đầu tháng… lồng ghép với việc tổ chức nội dung sinh hoạt khác của cơ quan, đơn vị với thời lượng, thời gian thích hợp. 
Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhu cầu, điều kiện thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm xây dựng, ban hành Kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện NPL năm 2015 với nội dung, hình thức phù hợp. 
Để thực hiện NPL năm nay, ngành Y tế cũng xác định tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với điều kiện đặc thù, bám sát các sự kiện chính trị lớn của đất nước, gắn với triển khai các nhiệm vụ, chuyên môn của đơn vị và đảm bảo tiết kiệm, mang lại hiệu quả thiết thực. 
Cùng với tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, nội dung, tinh thần của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, ngành Y tế sẽ tập trung tuyên truyền phổ biến, giáo dục và triển khai thi hành các văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức trong đời sống, trong đó có các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính vừa được Chính phủ ban hành; phản ánh, xây dựng các mô hình triển khai NPL thiết thực, hiệu quả; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong việc thực thi pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật…
Các đơn vị có thể tuyên truyền, cổ động hưởng ứng NPL qua băng rôn, khẩu hiệu; tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các văn bản pháp luật, nhất là văn bản pháp luật đối với ngành Y tế… Từng cá nhân, đơn vị có thể tự nghiên cứu các tài liệu pháp luật hoặc nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao hiểu biết về lĩnh vực này. 

Đọc thêm